Ra mắt điện thoại thông minh có thể đuổi muỗi

Một dòng điện thoại thông minh mới đang được quảng cáo có khả năng đuổi muỗi tránh xa người sử dụng.

Mẫu điện thoại đuổi muỗi K7i của LG.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 2/10 đưa tin hãng công nghệ LG (Hàn Quốc) đã lên kế hoạch tung ra thị trường Ấn Độ loại điện thoại thông minh trang bị “công nghệ đuổi muỗi”.

Theo đó, điện thoại thông minh K7i có giá 7.900 rupe (120 USD) đã được giới thiệu tại sự kiện Mobile Congress 2017 tổ chức từ 27-29/9. K7i có khả năng đuổi muỗi nhờ thiết kế vỏ ngoài được gắn loa có thể phát tần số siêu âm 30KHz.

Đại diện của chi nhánh của LG tại Ấn Độ khẳng định tần số siêu âm này rất an toàn và không gây tác động xấu tới con người.

LG đã lấy động lực sản xuất loại điện thoại này sau khi nhận được phản hồi tích cực từ người dân Ấn Độ với mẫu ti vi và điều hòa do hãng này sản xuất cũng có tính năng đuổi muỗi.

Khoảng 95% dân số Ấn Độ sống trong những vùng nhiều nguy cơ mắc sốt rét. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm tại Ấn Độ có khoảng 1 triệu ca mắc sốt rét. Muỗi có chứa loài ký sinh trùng gây sốt rét là nguyên nhân chính gây bệnh.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Giới khoa học lo lắng 'siêu sốt rét' có thể gây nguy hiểm toàn cầu
Giới khoa học lo lắng 'siêu sốt rét' có thể gây nguy hiểm toàn cầu

Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo sự lan rộng nhanh chóng của “siêu sốt rét” tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây có thể gây ra mối đe dọa toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN