Mỹ xâm nhập 50.000 mạng máy tính toàn cầu

Báo "Tấm gương" (Đức) ngày 24/11 đưa tin, mạng lưới do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã xâm nhập vào hàng chục nghìn mạng máy tính trên toàn cầu, trong đó sử dụng cả những phương pháp mà tội phạm thường dùng.


Tình báo Mỹ đã "cài các mã độc" vào 50.000 mạng máy tính trên toàn thế giới với mục đích thu thập các dữ liệu mật và thông tin cá nhân. Vài tháng trước, khi NSA bị phát hiện là "thủ phạm" của các vụ tấn công mạng máy tính toàn cầu, các nhà điều tra an mạng mới chỉ phát hiện khoảng 20.000 hệ thống máy tính bị NSA xâm nhập kể từ năm 2008.


Tuy nhiên, theo các nguồn tin mới nhất từ cựu nhân viên CIA Edward Snowden, NSA đặt mục tiêu tới cuối năm 2013 sẽ xâm nhập vào 85.000 hệ thống máy tính trên toàn cầu và hiện vẫn chưa xác định chính xác số mạng bị tấn công.


Khi xâm nhập vào các hệ thống máy tính, phầm mềm do thám - được mô tả là "kẻ ngủ mơ kỹ thuật số", sẽ nằm chờ, ẩn mình kín đáo để đợi lệnh chỉ huy. Chương trình này hoạt động giống như các chương trình gián điệp được các nhóm "tin tặc" sử dụng.



TTXVN/Tin tức

Đức sẽ gia nhập CLB tình báo lớn nhất thế giới?
Đức sẽ gia nhập CLB tình báo lớn nhất thế giới?

Nhóm "Năm Mắt" được biết tới với thỏa thuận hợp tác tình báo và không gián điệp lẫn nhau. Một số nghị sĩ Mỹ giờ đây muốn mở rộng CLB này và Đức có thể trở thành thành viên thứ sáu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN