Apple chọn Brazil để mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ Latinh

Hãng công nghệ Apple của Mỹ đã chọn Brazil là nước đầu tiên để mở cửa hàng chính thức tại Mỹ Latinh, một phần trong kế hoạch mở từ 30 tới 35 cửa hàng trong thời gian tới nhằm tăng cường bán hàng trên toàn cầu.

Một cửa hàng của Apple. Ảnh: Internet.


Theo một thông báo nội bộ gửi tới các nhà phân phối chính thức được báo chí Brazil trích dẫn, cửa hàng của Apple tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ được đặt tại thành phố du lịch Rio de Janeiro.

Brazil sẽ là nước thứ 14 có cửa hàng chính thức của Apple. Hiện tại “Trái táo cắn dở” đã có 395 cửa hàng tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Italy, Australia, Trung Quốc (tại đại lục và cả Hong Kong), Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Điển. Phần lớn các cửa hàng trên nằm tại Mỹ, nơi Apple sử dụng khoảng 30.000 nhân viên bán hàng.

Apple chưa thông báo ngày cụ thể khai trương cửa hàng tại Brazil và hiện nay đang tuyển nhân viên bán hàng cũng như chuyên gia tư vấn kỹ thuật làm việc tại cửa hàng.

Trước đó, Brazil được Foxconn, một trong những doanh nghiệp gia công các sản phẩm của Apple, chọn để mở nhà máy, với vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.


TTXVN/Tin tức
Apple chuẩn bị sản xuất iPhone 5S?
Apple chuẩn bị sản xuất iPhone 5S?

Điện thoại iPhone đời mới nhất của “Quả táo cắn dở”, iPhone 5, mới chỉ lên kệ được vài tuần, nhưng đã xuất hiện những tin đồn cho rằng, Apple đang chuẩn bị sản xuất thế hệ tiếp theo, iPhone 5S.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN