Ngày 26/3, một tòa án tại Hà Lan đã ra phán quyết cấm Grok tạo lập và phát tán các hình ảnh khỏa thân, cũng như nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em.
Khảo sát mới của Kaspersky cho thấy, phần lớn doanh nghiệp tại Việt Nam ưu tiên mô hình thuê ngoài hoặc kết hợp khi triển khai Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC). Xu hướng này phản ánh áp lực ngày càng lớn về bảo vệ an ninh mạng 24/7, tuân thủ pháp lý và bài toán thiếu hụt nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.
Thương vụ bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia sang Trung Quốc, vốn được Tổng thống Donald Trump chấp thuận về nguyên tắc cách đây gần hai tháng, đang rơi vào bế tắc.
Các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đang triển khai các chương trình ưu đãi bằng tiền mặt nhằm thu hút người dùng, trước thời điểm dự kiến ra mắt những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cạnh tranh trong tháng này.
Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.
Ngày 29/1, Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia, ông Jensen Huang, bày tỏ lạc quan trước khả năng Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép một số khách hàng Trung Quốc của tập đoàn này được mua chip H200 có thể được dùng để huấn luyện và vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất hiện nay.
Ngày 27/1, hãng điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) chính thức ra mắt phiên bản Olympic của dòng điện thoại thông minh Galaxy Z Flip 7. Sản phẩm được tích hợp nhiều tính năng chuyên biệt nhằm hỗ trợ tối đa trải nghiệm của các vận động viên tại Thế vận hội mùa Đông sắp tới ở Italy.
Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
Theo SCMP ngày 20/1, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị bước đi pháp lý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm loại bỏ các nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc khỏi hạ tầng mạng của khối, khi lo ngại về an ninh mạng gia tăng và quan hệ với Bắc Kinh tiếp tục chịu nhiều sức ép.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ngày 20/1 thông báo đang tiến hành kháng cáo phán quyết của tòa án bác bỏ vụ kiện chống độc quyền nhằm vào Meta. Cơ quan này khẳng định “gã khổng lồ” công nghệ đã độc quyền mảng mạng xã hội một cách bất hợp pháp.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 13/1 đã chính thức cho phép Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200, dòng chip mạnh thứ hai của hãng, sang Trung Quốc, theo một quy định mới được ban hành. Động thái này được cho là sẽ khởi động lại các lô hàng H200 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ tại Washington.
Theo dữ liệu mới nhất công bố ngày 13/1, Samsung Electronics Co. đã giữ vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu trong năm 2025, chủ yếu nhờ sức tiêu thụ mạnh mẽ của các dòng sản phẩm phân khúc bình dân.
Ngày 12/1, hai "gã khổng lồ" công nghệ Apple và Google đã công bố quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều năm. Theo đó, các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới của Apple như trợ lý ảo Siri sẽ được vận hành dựa trên công nghệ Gemini của Google.
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét một gói cải tổ an ninh phần mềm quy mô lớn, trong đó có đề xuất yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải chia sẻ mã nguồn với cơ quan quản lý nhà nước.
Làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm xáo trộn sâu sắc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đẩy chi phí linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, lên cao. Ngay cả Apple, hãng nổi tiếng với khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, cũng khó đứng ngoài những áp lực này.
Tập đoàn Intel ngày 6/1 giới thiệu thế hệ bộ vi xử lý mới Core Ultra Series 3 (mã danh Panther Lake) tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026 ở Las Vegas, nhấn mạnh thời lượng pin lên tới 27 giờ và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị.
Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một làn sóng lừa đảo trực tuyến tinh vi, quy mô lớn và khó nhận biết hơn bao giờ hết. Đây là nội dung trong bài viết mới nhất của tác giả Alessandro Longo đăng trên báo Repubblica (Italy), dẫn các kết quả nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).
Samsung Electronics dự kiến trong năm nay sẽ tăng gấp đôi số thiết bị di động được tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên nền tảng Gemini của Google, lên khoảng 800 triệu sản phẩm. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm giúp tập đoàn công nghệ Hàn Quốc gia tăng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang ngày càng nóng lên.
Các nguồn tin trong ngành ngày 4/1 cho hay Tổng giám đốc Samsung Electronics Roh Tae Moon và Tổng giám đốc LG Electronics Lyu Jae Cheol sẽ có màn ra mắt toàn cầu chính thức tại CES 2026 diễn ra trong tuần này ở Las Vegas, Mỹ, trong bối cảnh hai hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc tìm cách củng cố vị thế trên thị trường TV và thiết bị gia dụng toàn cầu, đồng thời đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, tập đoàn Meta ngày 29/12 thông báo kế hoạch mua lại công ty khởi nghiệp (startup) trí tuệ nhân tạo Manus nhằm đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến trên các nền tảng.
Các nhà khoa học Nga vừa công bố chế tạo thành công máy tính lượng tử dựa trên ion đầu tiên của Nga, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử. Điểm nổi bật của hệ thống này là việc sử dụng đơn vị lượng tử đa mức (qudit) thay cho qubit truyền thống.