Hà Nội: Phát hiện 1 trường hợp ở Hà Đông dương tính với SARS-CoV-2 

Trưa 7/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca ở quận Hà Đông và 7 ca ở huyện Thường Tín.

Cụ thể, ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Hà Đông là người về từ khu vực ổ dịch huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1981, địa chỉ thường trú ở Yên Nghĩa, Hà Đông; quê quán tại xóm Hồ, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Từ ngày 30/4- 3/5, bệnh nhân cùng gia đình về quê ở huyện Thuận Thành nghỉ lễ. Đến chiều tối 3/5, bệnh nhân từ Bắc Ninh về Hà Nội bằng xe ô tô cá nhân.

Đến ngày 6/5, sau khi nghe tin xã Mão Điền ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh nhân đã chủ động khai báo tại Trạm y tế phường. Cùng ngày, bệnh nhân biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ nên đã được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 7/5.

Hiện tại, bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và đang được liên hệ để chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chùm ca bệnh tại huyện Thường Tín liên quan đến 2 chuyên gia Trung Quốc được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1/5 vừa qua (ở cùng khách sạn Mường Thanh, thành phố Đà Nẵng ngày 27 - 29/4), đến trưa 7/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo đã xác định thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Thường Tín là 7 trường hợp F1 của 2 ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín được phát hiện đêm 6/5.
 
Hai ca bệnh phát hiện đêm 6/5 tại xã Tô Hiệu là bệnh nhân L.V.C, 41 tuổi và D.V.H (em vợ anh C); trong đó, anh L.V.C từng ở tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng cùng khách sạn với 2 chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, từ ngày 27 - 29/4.

Tuyết Mai (TTXVN)
Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch COVID-19
Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đó là ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vào sáng 7/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN