Ngày 14/11, Chính phủ Hà Lan cho biết cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở làng Drogeham (miền Bắc), khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.
Ngày 9/8, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng đã cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, theo quy định, các trường hợp này vẫn phải cách ly đủ 14 ngày do có yếu tố đi từ vùng dịch trở về.
Hà Nội đã xuất hiện ca lây nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao.
Chiều 7/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã họp triển khai một số nhiệm vụ đột xuất về phòng, chống dịch.
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, chiều 7/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo: "Kiên quyết phải cách ly tập trung với các trường hợp F1. Càng để F1 sẽ đẻ ra nhiều F2. Khi F1 thành F0 thì sẽ càng vất vả, khó khăn hơn trong chống dịch".
Tối 7/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho biết: Tất cả 35 trường hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến bệnh nhân 727 (ông L.Q.V đến từ Đà Nẵng) đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Tại Nam Định, tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 714 đã được chuyển cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả 8/8 mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 7/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn tập về việc khám, sàng lọc, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo 2 tình huống.
Ngày 7/8, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cho hay, hiện Trung tâm đang thực hiện phương pháp gộp nhóm để xét nghiệm COVID-19.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 7/8, Việt Nam ghi nhận 784 ca mắc COVID-19, trong đó 314 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 330 ca.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 20 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 6/8.
Ngày 7/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: 11 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Các bệnh nhân này hiện đang điều tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (6 ca), Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (5 ca).
Nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Ninh Bình đã rà soát, thống kê, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp đi về từ vùng dịch Quảng Nam, Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến nay.
Theo một nghiên cứu của Hàn Quốc mới được công bố, lượng virus tìm thấy trong dịch mũi, họng và phổi của những người nhiễm virus SARS-CoV-2 là ngang nhau dù họ có triệu chứng hay không có triệu chứng.
Đến sáng 6/8, tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 673, 674 tại Bắc Giang đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Ở thời điểm hiện tại, nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng đang phải làm việc xuyên ngày đêm, gần như ngày nào cũng có trường hợp bị kiệt sức, để vận chuyển các bệnh nhân mắc COVID-19, các ca cấp cứu, chuyển người là F1 đi cách ly.
Sáng 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân mắc COVID-19.
Ngày 5/8, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã công bố 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi.
Ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay việc truy vết F0 không phải mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu của Việt Nam hiện nay là sử dụng xét nghiệm kháng thể phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng.
Trước thông tin thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành áp dụng phương pháp gộp nhóm xét nghiệm COVID-19, ngày 5/8, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, việc áp dụng phương pháp này đang được Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng quy trình để đưa vào thực hiện sớm nhất.
Các nhà khoa học của Đức và Anh mới đây đã phát hiện một loại protein có thể giúp dự đoán sự chuyển biến nặng của bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.