Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể mới tại Hà Nội và sự gia tăng đột biến của bệnh Tay chân miệng, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, quyết tâm không để xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch” trên địa bàn.
Từ đầu năm đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gần 1.400 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu do chủng virus EV71 gây ra.
Chiều 1/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng, kết nối điểm cầu Bộ Y tế với hơn 300 điểm cầu tại các bệnh viện trên toàn quốc.
Trước nguy cơ bệnh tay chân miệng gia tăng và xuất hiện chủng virus độc lực cao tại TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các trường học chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát sức khỏe học sinh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trong trường học.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các cơ quan y tế Israel cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên “Cicada” (BA.3.2) đang được theo dõi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng so với các biến thể trước.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó có 4 ca tử vong). Con số này cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh); trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số ca mắc bệnh trong cả nước).
Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Tây Ninh ghi nhận hơn 1.120 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Tỉnh Ninh Bình sẵn sàng các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong thời tiết thất thường và cao điểm mùa du lịch.
Ngày 24/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang gia tăng nhanh chóng và đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong từ đầu năm 2026 đến nay.
“Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tầm soát chủ động để tăng cường phát hiện người mắc lao trong cộng đồng; đồng thời đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc lao xuống dưới 20/100.000 dân, tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”.
Bộ Y tế cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026 ở nước ta tiếp tục có nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm mới nổi trên thế giới và tiếp tục gia tăng các bệnh lưu hành trong nước nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu.
Trước tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu, các sở, ngành liên quan và UBND xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp phòng chống, không để bùng phát, lan rộng.
Trước làn sóng di chuyển tăng mạnh trong mùa lễ hội, giới chuyên gia y tế Malaysia khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa khi nước này ghi nhận thêm 10 ổ dịch lao (TB) tính đến ngày 7/2.
Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở thông qua tập huấn cập nhật hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới, đặc biệt là bệnh do virus Nipah, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, UBND tỉnh đã có Công văn số 1552/UBND-VHXH, ngày 29/1/2026 chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường kiểm soát cửa khẩu, giám sát dịch tễ và chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Việc xuất hiện ổ dịch Nipah mới với 5 người mắc tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có hai nhân viên y tế khiến người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam lo lắng. Trước tình hình này, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, người dân không nên quá lo lắng bởi dịch bệnh này không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch lớn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ virus Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ là thấp, đồng thời chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng gia tăng lây truyền từ người sang người.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 28/1, một loại thuốc kháng virus do Trung Quốc phát triển để điều trị Covid-19 có thể trở thành lựa chọn điều trị tiềm năng đối với virus Nipah, trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với các đợt bùng phát của căn bệnh nguy hiểm này.