Chợ huyện - điểm nhấn trên lộ trình nâng tầm Đô thị Nam Phước

Tiếp theo thành công ngoài mong đợi của dự án phố chợ Nam Phước, biến một vùng đầm lầy, ao tù nước đọng, hạ tầng lạc hậu, điểm đen về tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm kém được kiểm soát, trở thành khu phố thị hiện đại, sầm uất chỉ trong một thời gian ngắn; giữa tháng 11/2023, Chợ Huyện - Điểm nhấn tại Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tổng hợp Việt Linh thi công đã chính thức đi vào hoạt động, ghi dấu ấn trên lộ trình nâng tầm đô thị Nam Phước vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành, đưa Chợ Huyện vào hoạt động.

Khai thác tiềm năng

Chợ Huyện mới được kỳ vọng sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong việc đánh thức và khai thác có hiệu quả tiềm năng của vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố cho sự hanh thông: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ và hạ tầng hiện đại, đồng bộ để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, đưa ngành dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Chợ Huyện, điểm nhấn trong Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm đi vào hoạt động còn mở ra cách tiếp cận mới, hướng phát triển mới trong lộ trình hình thành hệ thống dịch vụ năng động, tăng nhanh mức độ lưu thông hàng hoá, nâng cao giá trị hàng hóa, khuyến khích các loại hình thương mại, dịch vụ phát triển, đưa thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025.

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng chia sẻ: Chợ Huyện được xây dựng từ những 1956-1957 của thế kỷ trước, khi ấy quy mô chợ còn rất nhỏ và chỉ đông vào buổi chiều nên còn có tên gọi khác là Chợ Chiều.

Trong suốt quá trình phát triển, cơ sở vật chất, hạ tầng của chợ Huyện luôn được đầu tư, nâng cấp qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, chợ cũ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu giao thương, buôn bán hàng hóa của người dân trong vùng.

Mặt khác, trong quá trình vận hành, chợ huyện cũ đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, thiếu khả năng liên kết vùng, không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự. Do đó, việc xây dựng khu chợ mới khang trang là nguyện vọng chính đáng của bà con tiểu thương và nhân dân trong vùng, đó cũng là nỗi trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo huyện nhà.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Duy Xuyên chia sẻ niềm vui với bà con trong ngày Chợ Huyện chính thức đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Phan Xuân Cảnh chia sẻ: Chợ Huyện mới được xây dựng với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và bà con nhân dân. Tháng 9/2019, công trình Chợ Huyện được khởi công. Qua 4 năm xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tổng hợp Việt Linh đã vượt qua nhiều khó khăn do giá các loại vật liệu không ngừng tăng cao so với dự toán được duyệt, có lúc khan hiếm. Đặc biệt, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra để thi công hoàn thiện công trình đúng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật, chính thức đưa vào sử dụng.

Công trình có quy mô 2 tầng, bao gồm các hạng mục: Nhà lồng chợ, Nhà điều hành, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, nhà để xe, hệ thống điện tổng thể và chiếu sáng ngoài trời, hệ thống PCCC đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chuẩn mới, khu ki ốt cho thuê, khu sân vườn, cây xanh cảnh quan, hệ thống giao thông và một số công trình phụ trợ khác, tổng diện tích gần 12.500 m2, tổng vốn đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Chợ Huyện đi vào hoạt động sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lộ trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng của huyện Duy Xuyên nói chung và đô thị Nam Phước nói riêng.

Chú thích ảnh
Công an huyện Duy Xuyên hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thiết bị PCCC cho bà con tiểu thương.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng quà cho các đơn vị tham gia thi công Chợ Huyện.

Nâng tầm đô thị

"Chợ Huyện không chỉ là một công trình có kiến trúc đẹp, mà còn là niềm tự hào của toàn thể người dân địa phương. Việc đầu tư xây dựng Chợ Huyện không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Nam Phước nói riêng và huyện Duy Xuyên nói chung mà còn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương theo hướng kết nối, mở rộng giao thương. Đây còn là một trong những công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ, đưa thị trấn Nam Phước trở thành đô thị văn minh, sạch, đẹp, tạo tiền đề để thị trấn Nam Phước trở thành đô thị loại IV vào năm 2025.

Để công trình phát huy hiệu quả, bà con tiểu thương cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo dựng môi trường chợ văn minh, hiện đại, tiến tới thực hiện một số giải pháp nhằm xây dựng văn minh thương mại, gắn với thanh toán không dùng tiền mặt và giảm thải rác thải nhựa", Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Thế Đức chia sẻ với bà con tiểu thương trong ngày đưa Chợ Huyện vào hoạt động. 

Không giấu được niềm vui trong ngày nhận ki ốt để kinh doanh, chị Phan Thị Nhị, một tiểu thương Chợ Huyện so sánh: Trước đây buôn bán ở chợ huyện cũ nhếch nhác chừng nào, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ phức tạp chừng nào, mất kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm chừng nào, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ chừng nào; thì nay về Chợ Huyện mới, những hạn chế, bất cập này không còn nữa. Thay cho những nhếch nhác, ẩm thấp, ngập nước mỗi khi có mưa của chợ cũ, là khu chợ mới hiện đại. Tất cả các ki ốt, các mặt hàng mua bán trong Chợ Huyện, từ thực phẩm tươi sống, rau quả, hàng khô, đến hàng gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang sức, nơi làm đẹp cho chị em… đều được bố trí một cách vừa thuận lợi cho việc mua bán, kinh doanh. Vì vậy, ngay từ ngày đầu bốc thăm, toàn bộ ki ốt trong Chợ Huyện đã có người nhận, đưa vào kinh doanh.

Chú thích ảnh
Một góc hàng thực phẩm tươi sống, rau quả bày bán tại Chợ Huyện.
Chú thích ảnh
Người dân hài lòng khi mua sắm tại Chợ Huyện hiện đại, văn minh, hàng hóa phong phú, đa dạng.
Chú thích ảnh
Tất cả các ki ốt trong Chợ Huyện đều được bố trí một cách thuận lợi cho việc mua bán, kinh doanh.

“Đứng trên Cầu Chìm nhìn vào Chợ Huyện, không ai nghĩ rằng đây là khu chợ, mới thoạt nhìn ai cũng tưởng rằng đây là khu liên hợp thi đấu thể dục, thể thao, bởi kiến trúc độc đáo và hài hòa của nó trong không gian Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm. Bà con tiểu thương và bà con trong vùng tin rằng, với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của Nhân dân, Chợ Huyện sẽ phát triển mạnh mẽ, là trung tâm giao thương, mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong vùng và các vùng lân cận. Chợ Huyện đi vào hoạt động không những tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của bà con mà còn nâng tầm giá trị của Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm trong tương lai không xa”, chị Nhị phấn khởi nói.

Giấc mơ về khu đô thị loại 4 của thị trấn Nam Phước vào năm 2025 đã và đang từng ngày hiển hiện trên từng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bộ mặt đô thị đổi thay từng ngày.

Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước Văn Bá Thanh xúc động nói: "Chợ Huyện được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho thị trấn đưa vào sử dụng là niềm phấn khởi, tự hào của mỗi người dân và cán bộ địa phương. Bên cạnh niềm vui lớn, chúng tôi nhận thức nghiêm túc trách nhiệm to lớn của mình là làm sao để phát huy hết công năng hoạt động của chợ trong chỉnh thể đồng bộ về sự phát triển của khu đô thị, thương mại dân cư Đông Cầu Chìm, góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới của thị trấn về phát triển đô thị, hướng đến xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4, đồng thời xây dựng chợ huyện trở thành chợ kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, là chợ phục vụ cho phát triển du lịch của huyện nhà trong những năm đến".

Trong bối cảnh thị trấn Nam Phước đang tập trung đẩy nhanh chương trình phát  triển đô thị, xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4 với chất lượng cao, bền vững, hình thành các cực phát triển đồng bộ trên địa bàn, việc đưa Chợ Huyện mới vào sử dụng đã trở thành điểm nhấn trong lộ trình nâng tầm đô thị Nam Phước.

Bài và ảnh: Đoàn Hữu Trung
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN