Bình Thuận cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 9/4, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết đã phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay thời tiết trên địa bàn tỉnh đang bước vào mùa khô hạn, nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh, thảm thực bì ở các khu rừng hầu hết đã khô, có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Chú thích ảnh
Thời tiết tại tỉnh Bình Thuận nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thảm thực bì ở các khu vực rừng đã khô, có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. 

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, rừng tại các địa bàn thành phố Phan Thiết và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý và thị xã La Gi có nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp rất nguy hiểm). Tại các địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam được cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đề nghị Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện đến các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực dễ xảy ra cháy rừng để có biện pháp chủ động kiểm soát tình hình cháy rừng. Khi phát hiện có xảy ra cháy rừng, tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng gây thiệt hại tài nguyên rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đề nghị các đơn vị chủ rừng và các xã có rừng tăng cường kiểm tra ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm cháy, chòi canh. Lực lượng canh phòng trực phải đảm bảo thời gian quy định; dừng thực hiện biện pháp đốt giảm vật liệu cháy. Song song, các xã tuyên truyền trên loa phóng thanh của địa phương về việc nghiêm cấm người dân đốt dọn nương rẫy tại các khu vực ven rừng và khu vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực để hỗ trợ chữa cháy rừng khi xảy ra ở các địa phương và đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh theo lệnh điều động. Các Ban Quản lý rừng cần tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực canh phòng 24/24 giờ thường xuyên tại các khu vực trọng điểm cháy, chòi xanh và ngoài hiện trường rừng, nhất là vào giờ cao điểm; phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay...

Tỉnh Bình Thuận hiện có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 340.000 ha (gồm rừng tự nhiên 290.000 ha; rừng trồng 48.000 ha và còn lại là rừng trồng chưa thành rừng). Từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã thực hiện trên 1.000 km đường băng cản lửa, xây dựng chòi canh lửa kiên cố. Lực lượng chức năng cũng trang bị máy móc thiết bị và hàng nghìn công cụ thủ công hỗ trợ dập lửa.
 
Tỉnh cũng thành lập các Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy khẩn cấp xảy ra. Ngoài ra các hộ dân sống trong khu vực có rừng đã được giao khoán rừng và ký cam kết bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng chống cháy rừng.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Điện Biên: Ban hành công điện khẩn tăng cường phòng, chống cháy rừng
Điện Biên: Ban hành công điện khẩn tăng cường phòng, chống cháy rừng

Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Công điện số 1536, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý đốt dọn thực bì, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN