Câu chuyện quản lý vỉa hè tại các đô thị lớn, đặc biệt ở Hà Nội luôn là bài toán khó.
Nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các công nghệ xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư mang tên “Link to Grow - Kết nối cùng Phát triển”.
Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Kết nối cùng Phát triển - “Link to Grow” Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc 2024 với chủ đề "Thu hút đầu tư chuyển đổi sản xuất xanh, phát triển bền vững".
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 19 - 22/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, hội kiến Thống đốc tỉnh Gyeonggi và Ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền tỉnh Gyeonggi, hội kiến Thị trưởng Seoul, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul, gặp gỡ, tiếp xúc với một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.
Bảo đảm an toàn "thương hiệu" cho tuyến phố ẩm thực thứ 2 của Hà Nội, UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) thường xuyên tăng cường kiểm tra các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí, nhất là các quán pub, club, lounge trên địa bàn.
UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 3477/UBND-ĐT, chấp thuận danh mục sửa chữa, thay thế cầu yếu, cầu tạm, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.
Để triển khai Luật Đất đai năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có thông báo về thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất theo Luật mới.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội tiếp tục đà phục hồi. Số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động có xu hướng giảm mạnh đã tác động tích cực đến thị trường lao động.
Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, thị trường khách sạn Thủ đô vẫn còn nhiều tiềm năng phục hồi ngắn hạn. Để đạt được mục tiêu này và tạo động lực cho sự hồi phục, từ tháng 10 đến cuối năm 2024 Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai đa dạng các hoạt động nhằm thu hút du khách.
Ngày 16/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Sáng 14/10, tại thị xã Sơn Tây Hà Nội, Công ty An Taxi (thuộc Tổng công ty Cổ phần Thịnh Cường) tổ chức lễ khai trương đưa vào khai thác hệ thống xe buýt điện bảo vệ môi trường vào hoạt động tại khu vực xứ Đoài gồm 7 huyện, thị xã: Sơn Tây - Ba Vì - Thạch Thất - Phúc Thọ - Quốc Oai - Đan Phượng - Hoài Đức.
Ngày 14/10, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2024, thành phố chủ động đặt mục tiêu xóa 100% nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Thành phố Hà Nội đang đặt quyết tâm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Hà Nội đang quyết tâm rất cao trong việc đẩy nhanh lộ trình xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số để phát triển các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp và quản lý xã hội.
Chiều 11/10, tại Hội nghị giao ban quý III/2024 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, năm 2024, thành phố giao 81.033,18 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công (bằng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
Sáng 10/10, tại thành phố Hà Nội diễn ra nhiều chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) thuộc địa giới hành chính các phường Xuân La (quận Tây Hồ), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) mới được xây dựng trên tổng diện tích 186,3 ha, được quy hoạch để trở thành một đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của người dân.
Để chuẩn bị bắt tay thực hiện các đồ án quy hoạch sắp được phê duyệt (dự kiến tháng 10/2024) thành phố Hà Nội đang đánh giá các thách thức trước mắt để có những giải pháp sát thực, đặc biệt là thực hiện đúng Luật Thủ đô 2024.
Khái niệm về mô hình "Thành phố trong thành phố" ở nước ta đã được đề cập từ lâu, nhưng trở thành quen thuộc và nhắc nhiều trong thời gian gần đây tại Hà Nội.
Trong tháng 10 này, dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ Phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Hà Nội đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với không gian phát triển xứng tầm Thủ đô của cả nước và được nhiều nước trên thế giới vinh danh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”... Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), phóng viên báo Tin tức đã phỏng vấn ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội về vấn đề này.