Chiều 30/9, mưa lớn sau hoàn lưu bão số 10 đã khiến mực nước sông Tích tại xã Kiều Phú lên rất nhanh, vượt mức báo động 2. Nhiều xã trên địa bàn Hà Nội cũng bị ngập úng, sạt lở nhiều tuyến mương tiêu nội đồng, khiến hàng trăm ha lúa, rau màu bị ngập úng.
Ngày 9/5, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hà Nam lần thứ VIII năm 2023; phát động hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.
Sáng 9/5, UBND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đây là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại An Giang được công nhận.
Ngày 9/5, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho rằng tỉnh Gia Lai cần tập trung các nguồn lực đề triển khai các định hướng phát triển, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới khoa học và công nghệ cao trong hoạt động sản xuất.
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là không thể đảo ngược.
Đăk Kôi là xã vùng III của huyện Kon Rẫy (Kon Tum), chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng sinh sống, có địa hình chia cắt bởi nhiều núi, đồi. Toàn xã có 850 hộ với gần 3.000 khẩu, có tới 5/9 thôn định cư trên đồi. Mặt bằng để sản xuất luôn là vấn đề khó đối với người dân nơi đây.
Ngày 8/5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế (PII) năm 2024".
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công văn số 1708/UBND-XDĐT yêu cầu các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 (từ ngày 15-22/5), tỉnh Lào Cai triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”.
Đường Thái Văn Lung nằm ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh dự kiến được cải tạo thành công trình mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và phát triển kinh tế đô thị.
Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc với cử tri xã Long Phước, Phước Hậu và thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Tại Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức sáng 7/5, còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về thời điểm ban hành và nội dung Dự thảo quy định về điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn Thành phố.
Ngày 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2021-31/12/2023 và một số vụ việc cụ thể tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Ông Hoàng Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông vừa ký ban hành thư mời các đơn vị tư vấn độc lập thực hiện kiểm định nhằm giám định nguyên nhân sự cố sạt, trượt khiến thân đập xuất hiện nhiều vết nứt tại công trình hồ chứa nước Đắk N’ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).
Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, diện tích đất có rừng là hơn 6.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,67%. Do đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng luôn chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm bảo vệ “lá phổi xanh” của địa phương, góp phần giữ gìn tài nguyên rừng cho đất nước.
Chiếc kẻng bằng vỏ quả bom được treo tại trụ sở UBND xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là biểu trưng sinh động, đanh thép cho chiến thắng của quân và dân nơi đây trong cuộc đối đầu với kẻ thù xâm lược hùng mạnh.
Bắt đầu từ năm 2022, do không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, nên tỉnh Ninh Bình không còn nằm trong danh sách các địa phương được thụ hưởng ngân sách Trung ương trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong địa bàn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa cao điểm năm 2024.
Nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, mùa khô 2023 – 2024, Tiền Giang đã chuyển trên 8.000 ha đất canh tác tại những địa bàn khó khăn như ven sông, ven biển, trong vùng Đồng Tháp Mười, cù lao nhiễm mặn hạ lưu sông Tiền… sang trồng màu, cây ăn quả và các cây trồng thích hợp khác. Trong số đó, nông dân chuyển sang trồng cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn quả đặc sản trên 1.600 ha tại các huyện, thị phía Tây.
Tại Ninh Thuận, tình hình khô hạn gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân ở một số địa phương.