Ngày 8/2, theo tờ The Guardian, ông Elon Musk từ lâu được biết đến là một doanh nhân công nghệ có tầm nhìn với nhiều sáng kiến đột phá.
Ứng dụng DeepSeek tuy mới chỉ là tân binh nhưng đã tạo làn sóng chấn động trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI), tạo thách thức đáng kể đối với ChatGPT và Gemini. Một trong những yếu tố chính góp phần cho thành công của DeepSeek là đội ngũ thiên tài trẻ, đặc biệt là nhà nghiên cứu 29 tuổi Luo Fuli xinh đẹp khả ái, được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "thần đồng AI".
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, không có phép màu xảy ra sau vụ va chạm giữa trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ với máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines. Toàn bộ người trên hai chiếc máy bay xấu số đã thiệt mạng.
"Khoảnh khắc tôi nhận ra ngôn ngữ chính là sợi chỉ kết nối chúng ta, tôi ngạc nhiên và xúc động. Tôi biết ơn tất cả những ai đã và sẽ được kết nối bởi sợi chỉ đó".
Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump ngày 21/1 đã ký một sắc lệnh diễn giải lại quyền công dân theo nơi sinh, một nguyên tắc đã được công nhận tại Mỹ trong hơn 150 năm qua.
Sau khi bị thẩm vấn hơn 10 giờ tại Văn phòng Cơ quan Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã bị áp giải đến Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, cách Seoul 22 km về phía Nam.
Một trong hai binh sĩ bên thứ ba bị bắt ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga trước đây đã bày tỏ mong muốn ở lại Ukraine trong khi người còn lại nói rằng anh ta muốn trở về quê nhà.
Dù nằm trong một trong những khu vực dễ xảy ra cháy nhất nước, nhưng Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) chỉ có chưa đến một lính cứu hỏa trên mỗi 1.000 cư dân, thuộc nhóm thiếu nhân lực trầm trọng nhất nước Mỹ.
Truyền thông nhận định rằng lãnh đạo đảng Bảo thủ ở Canada là ông Pierre Poilievre có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này.
Việc nhà lãnh đạo Syria từ chối bắt tay Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng về các nghi thức chào hỏi chính trị toàn cầu và được tờ Bild của Đức gọi là “vụ bê bối bắt tay”.
Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm tiến hành vụ tấn công vào những người tham gia lễ mừng năm mới ở thành phố New Orleans đã được xác định là Shamsud-Din Jabbar, 42 tuổi, là công dân Mỹ và là cựu binh của quân đội Mỹ.
Mối lo ngại về các thiết bị bay không người lái (UAV) đang lan rộng tại New Jersey trong những ngày gần đây, trong khi nhiều khu vực khác ở Mỹ vẫn bị cuốn hút bởi một bí ẩn rất đặc trưng của người Mỹ trên bầu trời và lại đang thu hút chú ý một lần nữa: vật thể bay không xác định (UFO).
Thủ tướng Han Duck-soo, người đã trở thành quyền tổng thống Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội hôm 14/12, là chính trị gia có 40 năm kinh nghiệm làm việc trong chính trường với có kiến thức sâu rộng về kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng những yếu tố này có thể giúp ông rất nhiều trong vai trò mới.
Ông François Bayrou, một chính trị gia kỳ cựu, được giao nhiệm vụ dẫn dắt Pháp vượt qua tình trạng bế tắc chính trị và ngân sách. Đây là thử thách không nhỏ trong bối cảnh Quốc hội Pháp hiện chia rẽ sâu sắc giữa ba khối quyền lực: cánh tả, trung hữu và cực hữu.
Là một nhân vật gây tranh cãi nhưng cũng được xem là biểu tượng hy vọng của nhiều người Syria, ông Mohammed al-Bashir đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong nhiệm kỳ đầy bất trắc này.
Đôi giày, từng bị đánh cắp gần hai thập kỷ trước, đã thu hút sự chú ý của hàng trăm người đấu giá trên khắp thế giới.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một loạt những cái bắt tay đầy căng thẳng vào ngày 7/12, gợi nhớ đến cuộc “so kè” nắm tay nổi tiếng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hơn bảy năm trước.
Không chỉ để lại nhiều hệ hụy sâu sắc về chính trị, việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành lệnh thiết quân luật còn gợi lại những ký ức kinh hoàng cho người dân Hàn Quốc, nhất là những người từng trải qua vào cuối thập niên 70.
Tuyên bố thiết quân luật đầy bất ngờ của Tổng thống Yook Suk Yeol vào tối ngày 3/12 đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc ban bố thiết quân luật sau 45 năm, và là lần thứ 17 kể từ khi chính phủ nước này được thành lập vào năm 1948.
Lệnh thiết quân luật nhanh chóng gây chấn động trong và ngoài nước, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc.