Tuyên Quang kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên

Thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên của Chính phủ giai đoạn 2008 -2012, tỉnh Tuyên Quang được phân bổ nguồn kinh phí hơn 468,9 tỷ đồng, với mục tiêu kiên cố 1.214 phòng học và xây mới 1.018 gian nhà công vụ cho giáo viên.


Ông Phan Văn Êm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết: Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.049 phòng học, đạt hơn 86% kế hoạch và 968 gian nhà công vụ cho giáo viên, đạt 95% kế hoạch đề ra. Số phòng học và nhà công vụ còn lại đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm học 2012-2013.


Hiện số lượng phòng học kiên cố, nhà công vụ được xây bổ sung cho các trường đã cơ bản hoàn thành mục tiêu của đề án, giúp đội ngũ giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có đủ cơ sở vật chất, yên tâm công tác. Đề án cũng góp phần giúp ngành giáo dục thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

 

Quang Cường

Tuyên Quang: Gần 100.000 hộ dân được hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Bắt đầu triển khai tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2011, đến nay Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) đã hỗ trợ sản xuất cho gần 100.000 hộ dân, chủ yếu là các hộ nghèo và các hộ dân tộc thiểu số để xoá đói giảm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN