Trà Vinh: Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở vùng đồng bào dân tộc Khmer

Năm học 2012- 2013, ngành giáo dục Trà Vinh phối hợp với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nhằm giảm tỷ lệ học sinh dân tộc bỏ học giữa chừng xuống mức thấp nhất.


Trà Cú là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở tỉnh Trà Vinh, chiếm hơn 60% dân số toàn huyện. Những năm học vừa qua, Trà Cú luôn là địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng cao nhất tỉnh, có năm lên tới 6%. Năm học 2011- 2012 vừa qua, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng của Trà Cú ở bậc THPT, THCS là 3,7% và bậc TH còn 0,85%. Bà Tăng Thị Ngọc Mai, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Trà Cú cho biết: Nguyên nhân chính là do đời sống kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, các em phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó, cũng có một số học sinh ham chơi, lười học, từ đó bị mất căn bản, nên chán nản dẫn đến bỏ học…


Nhằm hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng, ngay từ đầu năm học 2012 - 2013, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Trà Cú đã chỉ đạo các trường trong huyện nắm chắc số học sinh có nguy cơ bỏ học. Trên cơ sở đó, phòng phối hợp chặt với chính quyền, đoàn thể ở địa phương triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp như: Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, tập sách, nhận đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phân công giáo viên tổ chức bồi dưỡng những học sinh yếu kém… Hàng tuần, nhà trường phải báo cáo học sinh nghỉ học với Phòng Giáo dục - Đào tạo, nếu học sinh nào vắng 3 ngày liên tục, nhà trường phải cử giáo viên và bạn học cùng lớp đến nhà học sinh đó để tìm hiểu nguyên nhân và vận động các em trở lại trường... Ngành giáo dục huyện Trà Cú phấn đấu, trong năm học này, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở bậc THPT và THCS sẽ giảm còn dưới 2% và ở bậc TH dưới 1%.

 

Huy Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN