Tạo điều kiện cho đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Trong các ngày 14, 15, 16/4 tới, cùng với trên 1,2 triệu đồng bào Khmer Nam bộ, gần 380.000 đồng bào Khmer Sóc Trăng sẽ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đây là 1 trong 4 lễ, tết lớn nhất trong năm của người Khmer cùng với lễ Đôl ta, Óc Om Bok và Lễ dâng Bông.

Để tạo điều kiện cho đồng bào Khmer trong tỉnh đón tết vui tươi, phấn khởi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo cho các cấp ủy Đảng, Mặt trận, sở, ngành và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là với các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà trong đồng bào Khmer đều được vui đón tết với tinh thần vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.
 
Các địa phương và ngành chức năng cần đẩy nhanh việc xây dựng, bàn giao nhà tình thương và các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer theo các Quyết định 134, 135, 167, 74 của Chính phủ đối với đồng bào Khmer nghèo để đồng bào có nhà mới và tạo tinh thần vui tươi phấn khởi cho bà con nhân dịp đón tết cổ truyền.

Theo chỉ đạo của tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer sẽ được nghỉ Tết Chôl Chnăm Thmây 3 ngày 14, 15 và 16/4/2011.

Trung Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN