Quảng Nam: A Nông xây dựng nông thôn mới

A Nông là một trong 8 xã vùng cao huyện miền núi Tây Giang được tỉnh Quảng Nam chọn làm thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới nhằm tạo động lực thúc đẩy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Xã A Nông có 4 thôn, 162 hộ dân với 779 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Cùng với việc tuyên truyền vận động tạo ra sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong xã, huyện Tây Giang đã đầu tư mỗi năm hơn 12 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch sắp xếp dân cư, hỗ trợ phát triển sản xuất, đường giao thông, điện thắp sáng và hỗ trợ dân ổn định cuộc sống lâu dài. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn vay vốn đầu tư hàng chục triệu đồng để phát triển mô hình kinh tế trang trại kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao nuôi cá, trồng cây lâm nghiệp, dứa, gừng, nghệ và đặc biệt mạnh dạn đưa cây cao su vào trồng thử nghiệm trên đất nương rẫy cho thu nhập mỗi năm từ 30 đến 40 triệu đồng.

Sau hơn 3 năm thực hiện, chương trình phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân và nông thôn) ở xã A Nông bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ một xã có tỷ lệ hộ đói nghèo trên 65%, đến nay A Nông không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 49% theo chuẩn mới.

Trần Tĩnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN