Nhiều công trình nước sạch bị bỏ hoang

Ông Bàn Văn Thắng, Trưởng xóm Kim Bắc I, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đưa chúng tôi tới một công trình nước sạch dành cho khu di dân tái định cư vùng lòng hồ sông Đà còn nguyên màu xi măng. Đây là công trình tích nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho bà con nơi đây, với kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2010. Tuy nhiên hiện tại công trình bị bỏ không, bể chứa đầy rác thải và mọc rêu mốc quanh tường. Theo ông Thắng, xóm được đầu tư xây dựng 2 hệ thống bể nước sinh hoạt với 4 bể chứa, trong đó 2 bể dung tích 20 m3 và 2 bể dung tích 60 m3. Nhưng đến nay cả 4 bể này đã hư hỏng hoàn toàn. Có những công trình được đưa vào sử dụng năm 2010 thì đến năm 2012 đã hỏng, mặt bể được người dân tận dụng làm nơi phơi nông sản.


Từ năm 1994 thực hiện chính sách chuyển cư vùng lòng hồ sông Đà đến nay, Nhà nước đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng cho người dân 3 hệ thống nước hợp vệ sinh với hàng chục bể chứa có dung tích lớn. Hiện tại cả 3 hệ thống này hoạt động không hiệu quả, nhiều bể chứa bị hư hỏng, không được sửa chữa nên đã bỏ hoang nhiều năm. Thế nên 7 xóm với khoảng 350 hộ dân cùng gần 1.000 nhân khẩu, thì có tới 70% số hộ phải gồng mình chống chịu những "cơn khát".


Trao đổi với chúng tôi, ông Bạch Công Diển, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, cho biết: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô là do các công trình này kém chất lượng. Bên cạnh đó ý thức tự quản của một bộ phận người dân không cao nên đã tác động đến sự bền vững của các công trình.

Nguyễn Quốc Trị

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN