Lồng ghép tuyên truyền chủ quyền biển, đảo trong nhà trường

Năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Lữ đoàn 147 Hải quân thực hiện các buổi ngoại khóa và dạy lồng ghép tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho học sinh. Hoạt động này giúp học sinh hiểu biết về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo...


Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT) tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Chủ quyền về biển, đảo Việt Nam được lồng ghép vào các môn địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, kết hợp các buổi học ngoại khóa... Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn bổ sung kiến thức về biển, đảo cho giáo viên trong dịp nghỉ hè sắp tới.


Quang Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN