Khánh thành công trình phục vụ đồng bào Phật tử Khmer

Ngày 13/3, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tổ chức khánh thành 3 phòng học giáo lý Pali, kinh luận giới, Khmer ngữ và Bảo tháp Ngọc Xá Lợi tại chùa Thôn Dôn, phường An Bình, TP Rạch Giá (Kiên Giang), với tổng kinh phí xây dựng gần 1,3 tỷ đồng.

Ngôi Bảo tháp Ngọc Xá Lợi có tổng vốn xây dựng gần 300 triệu đồng, khởi công từ tháng 10/2008. Công trình được xây dựng trong khuôn viên chùa Thôn Dôn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Kinh-Khmer. Đây là nơi hội tụ của các Phật tử đồng bào Khmer đến kính bái, dâng hương trong những ngày lễ, Tết, sinh hoạt văn hóa và có nhiều hoạt động tốt như: từ thiện, an sinh xã hội… Công trình đưa vào hoạt động góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc có điều kiện học hành, lập thân, lập nghiệp.

Ba phòng học giáo lý Pali, kinh luận giới và Khmer ngữ khởi công xây dựng tháng 10/2009, kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, các phòng học này giúp giảng dạy cho hàng trăm chư tăng, con em đồng bào phật tử, nhất là vào dịp hè, nhà chùa đứng ra tổ chức các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 cho gần 300 con em đến học song ngữ tại đây. Đây không chỉ là nơi dạy và học sơ cấp Pali, kinh luận giới, song ngữ Khmer-Việt mà còn dạy nhạc ngũ âm, múa Rô-băm… góp phần giữ gìn văn hóa văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.


L.S
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN