Khai mạc Tuần lễ 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2018'

Ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, TP Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương cùng gần 200 đồng bào đại diện cho cộng đồng dân tộc của 13 địa phương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ khai mạc. 

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực chào mừng 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); tích cực kết nối các địa phương, đồng bào các dân tộc trong quảng bá di sản văn hóa, phát triển du lịch tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam…

Tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” có gần 200 đồng bào các dân tộc, nghệ sỹ, diễn viên của 15 dân tộc Tày, Dao, Mông, Mường,Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm Bà La Môn, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na, Chăm Islam, Sán Dìu của 13 địa phương cùng các Hiệp hội du lịch địa phương, công ty lữ hành, du khách trong nước, quốc tế…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc. 

 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến hòa chung điệu múa với đồng bào.

    

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn văn nghệ.

  

Chú thích ảnh
Đòng bào các dân tộc chung vui trong ngày hội.

  

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội. 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là hình thức sinh hoạt cộng đồng, là nét đẹp văn hóa; là dịp để đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở và cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN