Hơn 8.500 học sinh phải nghỉ học vì rét đậm

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có trên 8.500 học sinh tiểu học và mầm non phải nghỉ học.

 

Trong sáng thứ 2, rất ít em học sinh ở điểm trường Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ đến được lớp do rét đậm.

 

Hàng nghìn học sinh ở các xã Pu Sam Cáp, Lùng Thàng, Phìn Hồ, Ma Quai huyện Sìn Hồ và các huyện vùng cao Phong Thổ, Tam Đường phải nghỉ học do rét.

 

Các em học sinh Trường tiểu học Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ say sưa ôn bài ở khu bán trú.

 

Phòng ở bán trú Trường tiểu học Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ ngày thường luôn có 8 học sinh, nhưng nay chỉ có một em đến trường.

 

 

Học sinh điểm trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ chuẩn bị bữa cơm chiều.

 


Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã chỉ đạo Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị, Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ tình hình thời tiết, cơ sở vật chất trường lớp, linh hoạt trong việc phòng chống rét cho học sinh và thời gian học tập của học sinh. Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trong trường hợp học sinh đến lớp muộn vì lý do thời tiết thì vẫn cho học sinh vào học. Nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục. Đặc biệt, các đơn vị trường học được chủ động quyết định cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học khi thời tiết rét, từ 10 độ C trở xuống. Từ 7 độ C trở xuống cho cả học sinh trung học cơ sở nghỉ học. Từ 5 độ C trở xuống học sinh trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông cũng được nghỉ học.

 

Nhiều em nhỏ ở xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ co ro trong giá rét.


 

Trời rét dưới 10 độ C nhưng các em vẫn chăm chỉ giặt đồ để có quần áo sạch lên lớp.

 

Nhiều em gái học sinh dân tộc Mông ở Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ không lên lớp mà ở lại phòng bán trú tránh rét và học thêu.

 

Lấm lem trong bùn đất, các em chở tấm prôximăng đã gẫy hỏng về, hy vọng che chắn phòng ngủ tránh rét.


Bên cạnh đó, nhà trường thông báo tới các bậc phụ huynh để quản lý và đảm bảo sức khỏe cho con em trong thời gian nghỉ học, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục như quyên góp quần áo, ấm, giầy, tất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Còn đối với học sinh bán trú, các đơn vị giáo dục kiểm tra rà soát bổ sung chăn ấm, áo ấm cho học sinh, đảm bảo chỗ ngủ phải ấm áp. Các trường mầm non phải có nước ấm để phục vụ, chăm sóc trẻ...

 

Do trời rét đậm nên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học sơ sở Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ tan học sớm hơn so với ngày thường.

 

Trong những ngày học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại, các trường học vẫn phải đảm bảo các hoạt động hành chính của đơn vị diễn ra bình thường. Sau nghỉ rét, các đơn vị trường bố trí việc dạy và học cho phù hợp, có kế hoạch dạy bù hợp lý, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học, không được dạy dồn tiết hoặc cắt xén chương trình...


PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN