Gắn kết từ mô hình 'Ngày cuối tuần cùng dân'

Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" đang được Huyện ủy Mù Cang Chải (Yên Bái) triển khai nhằm phát huy dân chủ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải thường xuyên trao đổi với người dân, góp phần gắn kết giữa chính quyền địa phương và người dân.

Ông Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2019 chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lựa chọn học Bác, làm theo Bác với việc phát động và triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, thực hiện phương châm "Sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cùng với người dân làm đường giao thông, làm sạch môi trường ngõ xóm.

Thực hiện mô hình này, mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành của huyện sẽ dành thời gian ít nhất 2 ngày cuối tuần trong tháng để đến với người dân tại các thôn, bản đã được được phân công phụ trách thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến người dân; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn, bức xúc trong đời sống, tinh thần, lao động sản xuất.

Cán bộ, đảng viên hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đổi mới tập quán canh tác, xóa đói giảm nghèo, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...

Sau buổi lễ Huyện ủy Mù Cang Chải phát động ngày 29/6 tại xã Kim Nọi, đại diện lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Kim Nọi đã cùng trồng cây, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước và dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Đức Tưởng (TTXVN)
Mù Cang Chải đẹp ngỡ ngàng giữa mùa vàng
Mù Cang Chải đẹp ngỡ ngàng giữa mùa vàng

Cứ mỗi độ tháng 9 về, Mù Cang Chải lại khoác lên mình chiếc áo vàng lấp lánh của mùa lúa chín. Đây là một trong những thời điểm để đến với danh thắng “có một không hai” này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN