Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Hậu Giang

Sáng 4/4, tại chùa Sasana Rangsay, thành phố Vị Thanh, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hầu A Lềnh trao quà cho đại diện Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi thăm, chúc Tết, các sư sãi, đại diện người có uy tín trong đồng bào Khmer được nghe đọc thư chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, ông Hầu A Lềnh gửi lời chúc mừng đến đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và biểu dương sự cố gắng của sư sãi, đồng bào Khmer trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; đoàn kết với các dân tộc anh em khác, tích cực phát triển kinh tế; tích cực học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh đã giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc dạy tiếng Khmer trong dịp hè.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa đồng bào Khmer với các dân tộc khác để thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh; gắn kết với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt các cuộc vận động, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang gửi lời cảm ơn đến Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của người Khmer và khẳng định, trong thời gian tới, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sẽ cùng đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, đồng bào Khmer trong tỉnh luôn giữ vững tình đoàn kết, luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Khmer.

Đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh cũng đã tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, nổi bật là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN