Đắk Lắk: Huy động các lực lượng chức năng tham gia công tác bảo vệ rừng

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Chỉ mới gần 2 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 276 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, làm thiệt hại hàng chục ha rừng, tịch thu trên 433 m3 gỗ các loại...


Nguyên nhân là hầu hết các đơn vị trên địa bàn tỉnh đều bất lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, để mặc cho “lâm tặc”, người dân vào rừng khai thác, lấn chiếm đất rừng trái phép. Thậm chí, có đơn vị có biểu hiện tiếp tay cho "lâm tặc" nên tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn xảy ra. Chỉ riêng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Cư M’lanh trong thời gian ngắn đã để mất trên 1.600 ha rừng nguyên sinh. Các địa phương, các chủ dự án phát triển cao su, trồng rừng, cải tạo, quản lý rừng cũng buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng nên làm cho diện tích rừng tự nhiên ngày càng thu hẹp, đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép...


Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương chủ động huy động các lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, chống người thi hành công vụ. Tỉnh cũng xác định các điểm nóng trên địa bàn để bố trí lực lượng thường xuyên nắm bắt tình hình có biện pháp xử lý, ngăn chặn, nhất là tình trạng khai thác gỗ trái phép tại các vùng rừng giáp ranh với các huyện, các tỉnh lân cận. Thành lập các tổ cơ động liên ngành chịu trách nhiệm cụ thể về những hành vi vi phạm tài nguyên rừng, đất rừng xảy ra trên tuyến, vùng rừng quản lý; đồng thời, các ngành chức năng mạnh tay xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm luật. Tỉnh Đắk Lắk kiên quyết đình chỉ không cho phát triển hoặc thu hồi các dự án trồng, cải tạo rừng, trồng cao su mà để mất rừng. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương kiểm tra lại diện tích rừng bị phá để có kế hoạch trồng lại rừng...

 

Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN