Công trình thủy lợi tiền tỷ vừa bàn giao đã hỏng

Khởi công xây dựng từ tháng 12/2005 đến tháng 1/2008, đập thủy lợi Bản Vàng xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) được hoàn thành trong niềm vui khôn tả của nhân dân địa phương. Thế nhưng cũng từ đó đến nay, công trình này chưa tưới được mét vuông đất canh tác nào.

Hệ thống kênh mương đang xuống cấp từng ngày. Người dân nơi đây khắc khoải đợi chờ nước... nhưng công trình thủy lợi tiền tỷ đang “đắp chiếu”. Được biết, công trình thủy lợi Bản Vàng do Đoàn Kinh tế quốc phòng 338 làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Phương Bắc (Hà Nội) có tổng số vốn đầu tư là trên 6 tỷ đồng.

Dự kiến, khi đưa công trình vào sử dụng sẽ chủ động nước tưới cho 20,5 ha đất canh tác. Nhưng ngay trong buổi bàn giao công trình, lãnh đạo huyện Cao Lộc và cơ quan chuyên môn cũng đã có ý kiến với chủ đầu tư và đơn vị thi công về mái hạ lưu bị nước thẩm thấu rất nhiều, nước chảy thành dòng trên toàn mái đập hạ lưu, một số đoạn bị đứt, gãy, sạt lở khoảng 25 m…

Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này được xác định là: Chất lượng đất đắp đập chưa đảm bảo; độ nén, độ ẩm chưa được chú trọng trong thi công; trong quá trình thi công còn chủ quan, khâu giám sát chưa kiên quyết… Từ nguyên nhân đó, các bên liên quan đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sự cố trước tháng 10/2009, nhưng từ đó đến nay, vẫn chưa có một động thái tích cực nào cho thấy công trình sẽ được sửa chữa.

Hoàng Văn Toàn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN