Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lai Châu tích cực thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân trên khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu hướng dẫn bà con nhân dân vùng biên chăm sóc cây ngô. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu hỗ trợ bà con nhân dân vùng biên thu hoạch lúa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp các xã vùng biên làm đường giao thông nông thôn.
Chú thích ảnh
Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo.
Chú thích ảnh
Mô hình nuôi dê tập trung được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai tại các xã Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng (huyện Mường Tè)... đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. 
Tin, ảnh: Công Tuyên (TTXVN)
Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên
Giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên

Gần đây, việc thực hiện “Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới” giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã góp phần duy trì, bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn này của tỉnh Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN