700 chăn ấm tặng học sinh dân tộc nội trú Hòa Bình

Tiếp tục Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”, ngày 13/11, 700 chiếc chăn ấm được trao tới 3 trường học sinh dân tộc nội trú Đà Bắc, Mai Châu và Hang Kia – Pà Cò của tỉnh Hòa Bình, nâng tổng số học sinh đã được nhận chăn từ đầu chương trình đến nay lên 8.562 em, ở 37 trường, trên 9 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Đây là chương trình do Ủy ban Dân tộc, Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp thực hiện. Những món quà của chương trình hết sức thiết thực và có ý nghĩa đối với các em học sinh khi mùa đông đang cận kề ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng chăn ấm cho học sinh.


Phát biểu tại Lễ trao tặng chăn ấm, ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: Giáo dục cho con em dân tộc thiểu số những năm qua được Đảng và Nhà nước quan tâm bằng nhiều chương trình, chính sách để phát triển giáo dục, công tác giáo dục đào tạo đã có những kết quả đáng khích lệ, cơ sở vật chất được nâng lên. Hệ thống trường dân tộc nội trú phát triển, thu hút hàng chục ngàn học sinh là con em đồng bào dân tộc đến học tập. Tuy nhiên, sự đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh dân tộc nội trú. 


Học sinh nhận chăn ấm


Thứ trưởng Phan Văn Hùng cũng nhấn mạnh: Dù số trường được trao tặng quà còn khiêm tốn, nhưng chương trình mong góp phần chắp cánh ước mơ cho những em học sinh dân tộc thiểu số, làm ấm lòng các em trong mùa đông giá rét, giúp các em học tập tốt hơn, trở thành những công dân hữu ích cho đất nước.


Em Triệu Thị Thúy Nguyệt, dân tộc Tày, học sinh lớp 9, trường Dân tộc Nội trú Đà Bắc xúc động bày tỏ cảm ơn chân thành đến các cô, chú đã tặng những chiếc chăn ấm và hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ tấm lòng của các thầy cô giáo và các cô các chú.



Tin, ảnh: Trọng Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN