Biên giới vững vàng từ nghĩa tình quân dân

Biên giới vững vàng từ nghĩa tình quân dân

Giữa những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên tuyến đầu biên giới Tây Ninh, sắc xuân không chỉ hiện hữu trong cờ hoa rực rỡ mà còn lan tỏa ấm áp trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân khi được sẻ chia, động viên. Từ nghĩa tình quân - dân bền chặt, niềm tin được bồi đắp, tạo nên “thế trận lòng dân” vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc.

tin mới

  • Gia Lai: Tăng cường các phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn"

    Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh việc mở các phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn", nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận và sử dụng hàng tiêu dùng phục vụ đời sống và sinh hoạt hàng ngày.

  • Thắm tình quân dân nơi miền Tây Bắc

    Thắm tình quân dân nơi miền Tây Bắc

    Hơn 10 năm đóng chân trên địa bàn, Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Xạ Phang... ở các xã biên giới của tỉnh Điện Biên.

  • Phú Yên: Dự kiến đầu tư 55 tỷ đồng cho các xã nghèo đến năm 2015

    Những năm qua, thông qua nguồn ngân sách của Trung ương và địa phương, tỉnh Phú Yên đã đầu tư gần 42 tỷ đồng để xây dựng 50 công trình dân sinh như đường giao thông nông thôn, chợ, hệ thống thủy lợi, đê ngăn mặn và trường học, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

  • Trên 1.200 trẻ em dân tộc tham gia trại hè 2012

    Sáng 3/6, trên 1.200 trẻ em của các xã đặc biệt khó khăn, con em các gia đình dân tộc ít người tại tỉnh Đồng Nai đã tham gia trại hè do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai tổ chức tại Khu du lịch Suối Tiên (Thành phố Hồ Chí Minh).

  • Trồng cao su - cơ hội làm giàu của đồng bào thiểu số Bình Thuận

    Trồng cao su - cơ hội làm giàu của đồng bào thiểu số Bình Thuận

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Thuận, đến nay diện tích cây cao su toàn tỉnh đã lên đến gần 35.000 ha. Huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh là hai địa phương trồng nhiều nhất.

  • Hải Hậu - "điểm sáng" về dân số ở vùng nông thôn Gia Lai

    Thôn Hải Hậu (thuộc xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) có hơn 100 hộ sống bằng nghề nông, chủ yếu trồng lúa nước 2 vụ. Thời gian qua, đời sống của bà con trong thôn ngày càng được nâng cao nhờ thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

    Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố có vai trò gì trong công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn?

  • Cây khèn bè độc đáo của người Thái (Mai Châu)

    Cây khèn bè độc đáo của người Thái (Mai Châu)

    Là một trong 7 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Hòa Bình, người Thái ở huyện vùng cao Mai Châu có những nét văn hóa đặc sắc riêng, trong đó khèn bè là một loại nhạc cụ độc đáo không thể thiếu trong những dịp cưới hỏi, lễ, Tết hay ngày hội đón xuân… của đồng bào dân tộc Thái.

  • Khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ

    Khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ

    Ngày 1/6, tại Công viên Văn hóa Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh), Lễ hội trái cây Nam bộ 2012 đã tưng bừng khai mạc với cuộc diễu hành “Vũ hội mùa hè - Thời trang trái cây - Tứ linh bách quả thần tiên hội”.

  • Khèn bè- nhạc cụ độc đáo của người Thái

    Khèn bè- nhạc cụ độc đáo của người Thái

    Là một trong bảy dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Hòa Bình, người Thái ở huyện vùng cao Mai Châu có những đặc sắc văn hóa riêng, trong đó Khèn Bè là một loại nhạc cụ độc đáo không thể thiếu trong những dịp cưới hỏi, lễ, tết hay ngày hội đón xuân… của đồng bào Thái.

  • Họp mặt chức sắc, chư tăng, người có uy tín ở phum sóc

    Ngày 31/5, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức "Họp mặt tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2012" cho hơn 150 chức sắc, chư tăng, Ban quản lý chùa, người có uy tín ở phum sóc trong tỉnh Bạc Liêu.

  • Xây dựng Đảng gắn với xây dựng nông thôn mới

    Đảng bộ xã vùng cao Sín Chéng (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) hiện có 57 đảng viên. Theo kết quả xếp loại, có 80% số chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Xếp loại đảng viên, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 30%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 60%.

  • Phú Thọ: Người dân miền núi được dùng nước sạch ngày càng nhiều

    Phú Thọ: Người dân miền núi được dùng nước sạch ngày càng nhiều

    Từ khi các công trình cấp nước sạch được xây dựng và phát huy hiệu quả, việc được sử dụng nước sạch của nhiều người dân vùng nông thôn, miền núi ở tỉnh Phú Thọ đã trở thành hiện thực.

  • Gia Lai: Ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm

    Tỉnh Gia Lai đã lập danh mục các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2020, nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế ở địa phương, đồng thời đảm bảo đời sống dân sinh của cộng đồng.

  • Đẩy mạnh tuyên truyền tới đồng bào Khmer

    Ngày 30/5, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt đồng bào, sư sãi Khmer trong tỉnh để tuyên truyền về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào...

  • Thực hiện tốt chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số

    Chiều 30/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác.

  • Kon Tum: Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn thi tốt nghiệp THPT

    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã quyết định đưa học sinh ở 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông - là những huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Kon Tum, về thi cùng hội đồng thi tốt nghiệp THPT với huyện Đăk Tô và Kon Rẫy.

  • Tỷ phú của phum sóc

    Tỷ phú của phum sóc

    Sóc Prey Chop (xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nằm ở vùng sâu tách biệt, đất chật người đông, giao thông cách trở, đời sống của đại bộ phận người dân gặp rất nhiều khó khăn.

  • Nét đẹp trong kết duyên của người Thái Lai Châu

    Nét đẹp trong kết duyên của người Thái Lai Châu

    Nếu con dân thường được nhà Tạo và Tạo báo - Nàng xao để mắt tới thì được Tạo báo - Nàng xao gọi đến vui chơi cùng ăn uống như Lễ ăn cốm (Kin khẩu mảu...

  • Nghị lực “chim cánh cụt” Y Julir

    Nghị lực “chim cánh cụt” Y Julir

    Ngày nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng, Y Julir (sinh năm 2002, dân tộc Rơ Ngao, Bana), học sinh trường Bế Văn Đàn (TP Kon Tum) vẫn đều đặn đến trường. Hình ảnh “chim cánh cụt” Y Julir đầy nghị lực cùng theo bạn đến trường trong suốt 4 năm qua đã trở nên quen thuộc đối với dân làng Kon Drei.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN