Đẩy mạnh tuyên truyền tới đồng bào Khmer

Nhằm thông tin rộng rãi đến bà con Khmer những kết quả thực hiện chính sách dân tộc - tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nam bộ trong những năm qua, ngày 30/5, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt đồng bào, sư sãi Khmer trong tỉnh để tuyên truyền về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của sư sãi, đồng bào Khmer để việc thực hiện chính sách dân tộc của các cấp Trung ương cũng như địa phương ngày càng có hiệu quả. Buổi họp mặt có sự tham dự của trên 450 đại biểu là các thành viên Ban quản trị chùa, sư sãi, tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer ở các địa phương có đông đồng bào Khmer như: Mỹ Xuyên, Châu Thành, Kế Sách, Mỹ Tú và thành phố Sóc Trăng.


Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Ủy ban Dân tộc đã dành nhiều thời gian thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc khai thác tiềm năng kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ và chăm lo cho cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa IX về “Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2010” đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Riêng tại Sóc Trăng, mỗi năm đồng bào Khmer được Trung ương đầu tư hỗ trợ trên dưới 200 tỷ đồng để thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào Khmer đã đem lại hiệu quả to lớn.


Phát biểu tại buổi họp mặt, các vị sư sãi, thành viên Ban Quản trị chùa Khmer đã cảm ơn Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã phát huy hiệu quả tích cực, đời sống của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

 

Trung Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN