Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Ngày 20/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp mặt các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc.
Đề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015 (gọi tắt Đề án 79) do gặp nhiều vướng mắc, không hoàn thành đúng tiến độ, nay đang được Điện Biên quan tâm thực hiện.
Cây cao su bắt đầu bén rễ tại tỉnh Điện Biên từ năm 2008, đến nay đã có hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh góp đất trồng gần 5.000 ha.
Tỉnh Yên Bái hiện có 9 đơn vị hành chính; 180 xã, phường, thị trấn; 2.304 thôn, bản, tổ dân phố được phân loại theo các tiêu chí 3 khu vực.
Tỉnh Kon Tum hiện có 445 nhà Rông truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 77% giữ đúng nguyên mẫu cột gỗ, mái tranh, xung quanh tre nứa, còn lại 23% được xây dựng hiện đại hóa bằng các vật liệu bê tông, sắt, thép, mái lợp tôn.
Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học của các trường mầm non, tiểu học ở những xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Thanh Hóa đầu tư hơn 300 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2017 - 2020.
Tết Chiêng Xam - Tết Thanh minh của đồng bào dân tộc Thái trắng được tổ chức theo từng gia đình, tùy vào điều kiện mỗi nhà mà tổ chức to, nhỏ khác nhau.
Vào trung tuần tháng 4,người Lào ở bản Na Sang, huyện Điện Biên (Điện Biên) lại rộn rã tổ chức Tết té nước để đem lại sự mát mẻ, tốt tươi cho khắp mọi nhà và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.
Sau gần 50 năm sống trong cảnh đèn dầu, đầu năm 2017, người dân hai thôn Pắc Danh, Nà Coóc xã Thanh Tương, huyện Na Hang, Tuyên Quang đã được sử dụng nguồn điện Quốc gia.
Hùng Lợi là một trong những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với 95% là đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Nùng, Dao, Tày… sinh sống. Kinh tế khó khăn, dân trí thấp, cùng với phong tục, tập quán lạc hậu là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng tảo hôn ở đây.
Những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc, nhận thức của các cấp, các ngành tỉnh Kiên Giang đối với công tác dân tộc có sự chuyển biến rõ rệt.
Không chỉ là miền đất núi non hùng vĩ, mây ôm ấp núi hay những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín như những dải lụa vàng vắt ngang lưng trời, Sa Pa còn là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số với những sắc màu văn hóa độc đáo.
Những ngày này, đồng bào Khmer ở huyện vùng sâu An Biên, tỉnh Kiên Giang, đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Cùng với trang trí nhà, mua sắm những vật dụng gia đình, đồng bào còn tranh thủ đến chùa để trang hoàng.
Công trình Thủy điện Lai Châu có tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng. Đây là công trình xây dựng cấp đặc biệt và là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông Đà.
Khoảng hơn một năm trở lại đây, nhiều diện tích chuối tại một số xã trên địa bàn huyện Phong Thổ xuất hiện một số loại sâu bệnh, khiến cây chết hàng loạt.
Nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông ở xã vùng sâu Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo với lý do để có động lực để làm kinh tế.
Vùng Tây Bắc có trên 30 dân tộc, với sự đa dạng về văn hóa, kinh tế, trong đó, hầu như mỗi tộc người đều có một nghề truyền thống với những giá trị đặc biệt về kinh tế và văn hóa, rất cần được bảo tồn, gìn giữ.
Hiện các chợ vùng cao, vùng sâu, xa, biên giới tỉnh Hà Giang, gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg.
Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thành lập vào năm 2007, được chia tách từ huyện Tuần Giáo. Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, từ một huyện nghèo ở vùng cao, Mường Ảng đã có những bước tiến quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên giàu đẹp.
Ngày 1/4, tại Nhà rông văn hóa Kon Klor, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và Thi trang phục dân tộc lần thứ 4 khối học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở.