Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Đề xuất kế hoạch hành động nhằm ươm tạo, tăng tốc, thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số khởi nghiệp.
Cá rô non gần gũi với người vùng quê nhưng do chúng quá nhỏ nên rất khó chế biến. Hầu như bà con nông dân chỉ chiên xù hoặc kho. Nhưng thỉnh thoảng, đi làm về, bắt gặp những nhánh lá rau cách non, người ta vội hái mang về làm món cá rô non xào lá cách. Món này tuy đơn giản nhưng phải biết cách làm và khéo, nếu không cá sẽ nát thịt.
Mặc dù đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào dân tộc Dao đỏ tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc, nhất là lễ cưới truyền thống được duy trì theo đúng bản sắc từ xưa để lại.
Tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế yếu kém, từng bước nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể.
Từ trên đèo cao nhìn xuống, thung lũng Mai Châu (Hoà Bình) đẹp như một bức tranh thuỷ mặc hội đủ gam màu của phố núi, cùng những chòm bản người Thái ẩn mình sau màu xanh cây lá, vương vấn khói lam chiều, khiến du khách nhớ đến câu thơ nổi tiếng "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" của nhà thơ - chiến sỹ Tây Tiến Quang Dũng.
Ở tỉnh Lai Châu, cùng với những môn thể thao truyền thống như kéo co, bắn nỏ, tung còn..., môn đẩy gậy không thể thiếu trong mỗi dịp đầu Xuân, lễ hội, hội thi thể thao hoặc giao lưu văn nghệ thể thao, được tổ chức ở khắp các bản làng hay các cơ quan, đơn vị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/5 cho biết: Hướng tới kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017), Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam” từ ngày 3-31/5 tại Làng.
Nhiều năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đã kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo của tỉnh Kon Tum thoát nghèo. Các hộ dân ở làng phong Đăk Kia, xã Đoàn Kết, TP Kon Tum cũng được thụ hưởng những chính sách này.
“Tại sao người ta kinh doanh những sản phẩm của dân tộc Mông được mà mình là người dân tộc Mông lại không làm. Tôi không muốn những giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc mình bị mai một. Giải pháp là phải nâng cao được tính thương mại và giá trị cho những sản phẩm truyền thống...”.
Nghi lễ bắc máng nước (kneang tea) của người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum nhằm tạ ơn thần linh, cầu mong cho sông nhiều nước, suối đừng cạn để con người mạnh khỏe, vật nuôi đầy đàn, mùa màng bội thu, gắn kết tình đoàn kết cộng đồng thôn, làng.
Tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 90 xã vùng đặc biệt khó khăn, 136 xã vùng cao, 21 xã và thị trấn biên giới. Thu nhập của đồng bào chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm gần 70% tổng số hộ dân tộc thiểu số.
Chợ Pha Long nằm ở xã vùng biên Pha Long, huyện Mường Khương (Lào Cai). Đây là trung tâm mua bán của bà con các xã Pha Long, Dìn Chin, Tả Ngải Chồ, Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương vào các ngày thứ bảy hàng tuần.
San Cha, Ma Can là hai điểm bản xa và khó khăn nhất của xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), các đơn vị trường tiểu học, mầm non phải cắt cử giáo viên vào đứng lớp. Yêu nghề và yêu trẻ, các thầy, cô giáo hy sinh hạnh phúc riêng để trèo đèo, lội suối, bám bản nuôi dạy con em đồng bào nơi đây.
Tối 26/4, tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng 2017.
Chiều 26/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc.
Tối 25/4 tại Nhà văn hóa Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt, giao lưu và tuyên dương già làng, trưởng thôn tiêu biểu trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với chủ đề "Âm vang sóng biển - Gió đại ngàn".
Điểm khác lạ trong Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô (Hà Giang) là việc mọi người nhảy múa với trang phục người rừng.
Chiều 21/4, UBND tỉnh Điện Biên đã hội nghị thống nhất giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch 420 của tỉnh về giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé năm 2017.
Nằm dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ, huyện Tu Mơ Rông từng được biết đến là một huyện nghèo nhất tỉnh Kon Tum.