Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Ở huyện vùng cao Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, nơi có gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 42% là hộ nghèo, những đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự trở thành “phao cứu sinh” giúp nhiều hộ gia đình làm kinh tế cải thiện cuộc sống.
Từ bao đời nay, hát Then đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của người Thái trắng ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ kinh phí hơn 5 tỷ đồng triển khai Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”.
Ngày 29/3, tại huyện Mường Nhé, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do trên địa bàn huyện Mường Nhé.
Ngày 28/3, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện việc phân định vùng miền núi, dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
Các đợt rét đậm, rét hại kỷ lục liên tục xảy ra hồi đầu năm 2016 đã khiến hàng nghìn ha thảo quả của người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề.
Theo kết quả điều tra, lấy mẫu phân tích của cơ quan chuyên môn tỉnh Lào Cai, bước đầu có thể nhận định khí thải từ Nhà máy luyện kim màu Lào Cai của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh là nguyên nhân chính làm chết hàng chục ha dứa và nhiều cây cối, hoa màu khác của người dân ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.
Cứ dịp đầu tháng 3 âm lịch, người dân Cao Bằng lại nô nức sắm sửa mâm cỗ, vàng hương… để tổ chức Tết Thanh minh, tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã khuất.
Dễ gần, năng động, gương mẫu, “hết lòng vì dân” là những lời nhận xét của người dân xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai khi nói về Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn Giàng Seo Châu.
Trong 2 ngày 24 và 25/3, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội Hết Chá năm 2017 với nhiều hoạt động vui tươi, đặc sắc.
Nghề dệt vải lanh ở xã Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La) đang đứng trước nguy cơ mai một.
Tối 23/3, tại thị xã Gia Nghĩa, Chương trình hành trình “Hiểu về trái tim, đưa em tới trường” đã tổ chức trao 300 phần quà cho học sinh nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số đến từ các địa phương trong tỉnh Đắk Nông.
Cởi mở, thân thiện, nhiệt huyết với công việc, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với cô giáo Đỗ Thị Lan Hương, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Từ đầu tháng 3 đến nay, người dân ở làng Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu làng Kà Bầy trở thành điểm nóng về thiếu nước mỗi khi bước vào mùa khô.
Từng đứng trước nguy cơ mai một, nhưng giờ đây, những làn điệu Then không chỉ đã dần tìm lại được chỗ đứng của mình mà còn đang trên hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Đó chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các cấp, chính quyền và các nghệ nhân, những người tâm huyết với Then.
Nghề làm ngói máng (ngói âm dương) ở xã Tự Do, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã có từ hàng trăm năm nay và trải qua biết bao thăng trầm.
Đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên vẫn sống theo chế độ mẫu hệ, tức là con gái đến tuổi lập gia đình sẽ đi “bắt chồng”.
Ngày 14/3, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2016.
Phát huy lợi thế phát triển du lịch, nhiều gia đình ở Lâm Bình - huyện vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Tuyên Quang đã làm du lịch cộng đồng (homestay).
Sau 5 ngày miệt mài sáng tạo, Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên với sự tham gia của 70 nghệ nhân đã bế mạc vào sáng 13/3, tại Khu du lịch Sinh thái và Cộng đồng buôn Ko Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).