Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Tối 13/10, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất, năm 2017. Với chủ đề “Lai Châu – Hội tụ và lan tỏa”.
Tại Hội chợ du lịch JATA Tourism Expo Japan tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) cuối tháng 9/2017, nhiều người ấn tượng với một giáo sư của trường Đại học Yamanashi Kenritsu đội nón lá, nói tiếng Việt, giới thiệu về du lịch Nghệ An một cách say sưa. Anh là Tiến sĩ Ando Katsuhiro, một người bạn thân thiết của đồng bào Thái ở Con Cuông, Nghệ An.
Nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ mẫu giáo nói chung, trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số nói riêng trước khi vào lớp 1, tạo tiền đề vững chắc cho các em bước vào cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã triển khai công tác tăng cường dạy tiếng Việt đối với trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Ngày 10/10, tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức “Ngày hội an toàn giao thông cho trẻ em”.
Hàng trăm phần quà ý nghĩa đã được các nhà hảo tâm trao tặng học sinh và đồng bào bị thiên tai tại xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nhất là trồng cây ăn quả, cây công nghiệp và trồng rừng sản xuất.
Sơn La là tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số đông nhất cả nước với khoảng 1 triệu người. Những chính sách ưu đãi về an sinh xã hội như việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng theo quy định của Đảng, Nhà nước đã thể hiện tính nhân văn và sự chia sẻ.
Ngày 5/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo chia sẻ kết quả, kinh nghiệm dự án "Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt Nam".
Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28/10 đến 3/11 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã trở thành chỗ dựa, giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa ở Tuyên Quang phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Các hoạt động “Về với miền Tây qua nét đặc trưng văn hóa Khmer Nam Bộ” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 31/10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giới thiệu văn hóa Khmer Nam Bộ tới đông đảo nhân dân Thủ đô.
Ban đại diện dự án Tủ sách Lam Sơn cùng các nhóm thiện nguyện trao tặng 144 tủ sách cho các em học sinh của các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Với 14 chương trình ưu đãi, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Giang đã trên 5.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 31/8/2017 là 2.381 tỷ đồng, với 92.000 khách hàng, tốc độ tăng bình quân 24,1%/năm.
Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất, ngày 30/9, tại TP Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước”.
“Si” là cách nói tắt của người dân Lào Cai khi nhắc đến Si Ma Cai - một huyện nằm ở phía Đông Bắc Lào Cai. Trên địa bàn huyện Si Ma Cai có nhiều thắng cảnh đẹp cùng nhiều lễ hội, chợ phiên đặc trưng của các dân tộc H’Mông, Thu Lao, Nùng... Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.
Tối 29/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.
Thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có nhiều hộ là người dân tộc S’tiêng sinh sống. Người S’tiêng vẫn muốn sinh nhiều con nên cuộc sống vì thế mà nghèo khó.
Theo thời gian, đời sống, nhiều thói quen của bà con dân tộc H’Rê tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (Kon Tum) dần thay đổi, các vật dụng trong nhà cũng được thay thế hợp thời công nghệ hiện đại. Duy chỉ có nếp nhà sàn là vẫn được đồng bào động viên nhau gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày hôm nay.
Lễ dựng cột nhà và lễ tạ ơn sau khi hoàn thành ngôi nhà mới là việc rất quan trọng đối với người Chăm Islam tỉnh An Giang.
“Tết Trung thu – Nơi ấm áp trái tim” là tên chương trình Trung Thu ấm áp mà Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội mang đến cho các em vùng cao xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.