Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Để làm rõ thêm chủ đề “Ngăn chặn sạt trượt đất đá” đã đăng tải trên Báo Tuần Tin tức số 44, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, nguyên Viện phó Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhằm đưa ra một số quan điểm về việc ứng phó với thiên tai.
Do mưa lũ, nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ách tắc nên đồng bào các dân tộc khu vực miền núi đã sử dụng ghe, thuyền để vận chuyển người, hàng hóa trên sông, lòng hồ thủy điện, thủy lợi.
Tỉnh Tuyên Quang có 61 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và 245 thôn, bản đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực I, khu vực II được hưởng chính sách đầu tư từ Chương trình 135 của Nhà nước.
Chiều 14/11, tại huyện Bảo Thắng, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2017 với chủ đề "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".
Người dân và phụ huynh học sinh ở Sơn La nhận thức rõ lợi ích và tình nguyện tham gia bảo hiểm y tế.
Huyện Mường Khương (Lào Cai) công bố thương hiệu “Quýt Mường Khương”. Đây là luồng sinh khí mới, thổi bùng những ước mơ làm giàu của đồng bào các dân tộc ở huyện biên giới này.
Với phương châm tạo sinh kế để phát triển bền vững, bên cạnh thực hiện tốt các chính sách chung của cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc luôn ưu tiên lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
Ngày 9/11, Ban Dân tộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp với hơn 50 đại biểu là các vị Hòa thượng, Thượng tọa trụ trì và đại diện Ban quản trị các chùa Khmer trong tỉnh để triển khai kế hoạch hưởng ứng và thông tin về sự kiện Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII. Dự kiến ngày hội diễn ra từ ngày 17-19/11 tại tỉnh Bạc Liêu.
Từ ngày 2 - 8/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc điểm cấp tỉnh năm 2017 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 87 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).
Cà Mau đã tranh thủ nguồn vốn ngân sách của Trung ương và tỉnh trên 16 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 9 nhà hỏa táng tại các điểm chùa, Salatel (nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Khmer)... ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.
Ngày 6/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô.
Chiều 3/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã gặp mặt thân mật Đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017.
Nghề dệt thổ cẩm ở Cao Bằng đang dần mai một trước sự phát triển của dệt may công nghiệp.
Gần 2 tháng bước vào năm học mới, thầy cô giáo ở vùng khó Lai Châu phải nỗ lực, vất vả trèo đèo lội suối để làm công tác vận động học sinh đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số đến trường, duy trì sỹ số.
Trần Thu Thủy (dân tộc Tày) với thành tích học tập tốt đã được tuyển thẳng vào Trường đại học Dược Hà Nội và được vinh danh trong Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi
Lễ dâng y Kathina tại chùa Khmer vừa được tổ chức tại chùa Khmer ở Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội) thu hút đông đảo Phật tử mọi miền tổ quốc tham gia.
Trong khuôn khổ Lễ hội Ka Tê năm 2017, ngày 20/10, bà con dân tộc Chăm làng Bàu Trúc (Khu phố 7), thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vui mừng đón nhận Bằng chứng nhận "Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc" được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng 19/10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận đã chính thức tổ chức Lễ hội Katê theo nghi lễ truyền thống tại các đền tháp; Lễ đón nhận Bằng chứng nhận "Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận" được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 18/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã đến thăm, chúc Tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn giáo trên địa bàn tỉnh.
Với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thổ cẩm xã Ea Tul, bà H’Jih Ayun (sinh năm 1957) người dân tộc Ê Đê, ngụ buôn Knia, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) luôn nỗ lực trong việc duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê.