Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Từ nhiều năm nay, việc đi lại người dân hai xã vùng cao Lực Hành và Chiêu Yên, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) gặp rất nhiều khó khăn bởi con đường duy nhất nối liền hai xã này bị xuống cấp nghiêm trọng.
Tỉnh Trà Vinh đang giải ngân nguồn vốn hơn 36 tỷ đồng để hỗ trợ đất ở cho 1.474 hộ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh; trong đó, ngân sách Trung ương gần 32,8 tỷ, phần còn lại ngân sách địa phương.
VinaPhone triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số thông qua tổng đài tiếng dân tộc với 8 ngôn ngữ khác nhau.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thuộc xã vùng biên, đi lại khó khăn.Các thầy cô giáo phải về trường sớm, trèo đèo, lội suối đến từng bản, gặp phụ huynh để vận động, đưa các em về tựu trường.
Nằm ở độ cao gần 3.000m so với mặt nước biển, Lùng Cúng là điểm trường khó khăn nhất của Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Hà Giang.
Sáng 3/9, gần 1.100 học sinh thuộc các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ quét xảy ra đầu tháng 8/2017 đã nô nức đến trường dự ngày khai giảng sớm.
Do dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày nên lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng cao.
Quốc khánh 2/9 đối với đồng bào vùng cao là ngày đặc biệt mà họ gọi là ngày Tết Độc lập. Hàng năm cứ đến dịp này, chính quyền các địa phương của tỉnh Lai Châu đều tổ chức Ngày hội văn hóa để đồng bào các dân tộc vui Tết Độc lập.
Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, thiết thực, mang đậm bản sắc các dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Khát vọng thảo nguyên"- điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2017.
Tối 1/9 tại trung tâm phố cổ huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra lễ hội khèn Mông.
Ngày 1/9, đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả, khôi phục cơ sở hạ tầng, giúp dân ổn định đời sống và sản xuất sau lũ quét tại huyện Mường La.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017) tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Vui Tết Độc lập”.
Công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao luôn được tỉnh miền núi Tuyên Quang chú trọng thực hiện.
Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ngày 31/8, Hội thi nhảy tha kềnh (nhảy khèn) dân tộc Mông đã diễn ra tại thị trấn Mộc Châu.
Nhiều khu dân cư do người dân mua đất tự san lấp mặt bằng nên có mái taluy cao, dựng đứng, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.
Trong những ngày này, toàn bộ khu vực Nặm Păm (huyện Mường La) - xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét vừa qua - như một đại công trường. Các đơn vị huy động máy móc đến thi công tỉnh lộ 109, tuyến đường bị hư hỏng nặng do trận lũ quét cách đây một tháng gây ra.
Đã thành truyền thống, vào dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc trong vùng, nhất là đồng bào dân tộc Mông lại nô nức tới cao nguyên Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) để vui đón Tết Độc lập.
Từ thị trấn Sa Thầy (Kon Tum) vào xã Rờ Kơi khoảng chừng 15km nhưng đường rất khó đi. Vất vả lắm, tôi với cô bạn đồng nghiệp mới “bò” được hết quãng đường để đến với xã nghèo Rờ Kơi, nơi có tộc người Xê Đăng sinh sống với những nét văn hóa đặc trưng.
Cây đàn Chapi là nhạc cụ nổi tiếng, là một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Raglai, vùng núi Nam Trường Sơn Tây Nguyên.