Tối 27/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2025 với chủ đề “Đắk Lắk - sắc màu hội tụ”.
Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam bộ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 22/11.
Tối 16/11, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018”.
Dân tộc Xạ Phang là một trong những dân tộc thiểu số ít người, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tại tỉnh Điện Biên, người dân tộc Xạ Phang sống tập trung ở 10 bản thuộc 6 xã của các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa với số dân hơn 2.000 người.
Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển. Với khí hậu ôn hòa, có 4 mùa trong một ngày, cùng với thổ nhưỡng phù hợp để trồng nhiều loại rau, đặc biệt là các giống rau chịu được lạnh.
Sau những cơn mưa, khe nứt trong khuôn viên trường ngày càng mở rộng, trên núi những phiến đá như đang chờ đổ xuống, đoạn kè mới xây dựng cũng không ngăn nổi đất đá như muốn nuốt chửng ngôi trường.
Tại cuộc họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí chiều 13/11, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh cho biết: Đây là năm thứ 6 UBDT chủ trì, phối hợp vối Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
Tủa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 130 km, nơi đây có giống gà đen nổi tiếng từ nhiều năm qua.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng tại Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) luôn thực hiện nhất quán chủ trương “Phát triển vườn cây đến đâu, tổ chức cụm dân cư đến đó”.
Để đồng bào các dân tộc Pa Kô, Vân Kiều sinh sống dọc biên giới Việt Nam – Lào trở thành lực lượng quan trọng, là “tai mắt” trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, còn là những cán bộ “dân vận khéo”.
Những năm qua, nguồn vốn Chương trình 135 được phát huy hiệu quả tại xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).
Năm 2016, UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thành lập mô hình Tổ tự quản giảm nghèo trong đồng bào Khmer tại ấp Giồng lớn A, xã Đại An.
Mường Ảng là vùng cà phê trọng điểm chiếm đến 90% sản lượng cà phê của toàn tỉnh Điện Biên. Cùng với cây chè, cây cao Tủa Chùa thì cà phê Mường Ảng là 1 trong 2 loại cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Điện Biên.
Những năm gần đây, các trường học bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa có cách làm sáng tạo để cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hình thành và nhân rộng các vùng trồng cây đặc sản hiệu quả ở các huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.
Những năm qua, tỉnh Bình Thuận có nhiều chính sách nhằm phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật nhất phải kể đến chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư hỗ trợ phát triển sản xuất.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, tối 3/11, tại nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc.
Năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ước còn 8,5%, giảm 1,97% so với năm 2017 và giảm 6,5% so với năm 2015.
Chị Quách Thị Hòa, 43 tuổi, người dân tộc Mường, Giám đốc Hợp tác xã gà đồi Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là một trong những gương mặt điển hình về vượt khó làm giàu.
Phong trào "Xây dựng xã không ma túy" ở Lai Châu đã phát huy hiệu quả, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư, giúp đồng bào các dân tộc yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Đồng bào người Cống là một trong những dân tộc ít người của tỉnh Điện Biên, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa nằm dọc theo tuyến biên giới Việt - Lào.