Tối 27/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2025 với chủ đề “Đắk Lắk - sắc màu hội tụ”.
Chiều 30/11, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ hội cồng chiêng đường phố. Đây là một trong những hoạt động của Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, diễn ra từ ngày 30/11 đến 2/12.
Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” diễn ra từ ngày 29/11 - 2/12/2018, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, giúp công chúng có cái nhìn tổng quát và mang tính đại diện đặc trưng của nhạc cụ truyền thống các vùng miền đất nước.
Không chỉ hoạt động ở các thành phố lớn, thời gian gần đây, nhiều tổ chức cho vay “tín dụng đen” đã tràn về các thôn, buôn vùng sâu ở Đắk Lắk mời chào, cho dân nghèo vay tiền trả góp với chiêu trò lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản.
Trung tá Phạm Chính Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ vỡ nợ nông sản, lừa chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vỡ hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó nạn nhân chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung xây dựng nhiều cầu bắc qua sông, suối, nhất là tại các địa bàn khó khăn để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do địa bàn các huyện miền núi có nhiều sông, suối nên hiện nhiều học sinh của tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải lội sông suối đến trường. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi mùa mưa bão nước lũ dâng cao.
Ngày 24/11, làng văn hóa Roọc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia cho Lễ hội “Kin Chiêng Boọc Mạy” - Hát múa ăn mừng dưới cây bông.
Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào ngày 30/11-2/12/2018.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 2214), gần 2.000 chương trình, dự án đã được triển khai tại một số bộ, ngành và địa phương. Nhiều vùng dân tộc và miền núi đã có thêm những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Ngày 21/11, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Bảo tàng tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền địa phương, người dân xã Pa Tần, bản Huổi Sâu, tổ chức phục dựng và tái hiện thành công lễ nhảy lửa (Nhìang Chằng Đao) của đồng bào dân tộc Dao, ngành Dao đỏ.
Là dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, sinh sống chủ yếu ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu), trước đây bà con dân tộc La Hủ có tập quán du canh, du cư và tỷ lệ đói nghèo cao.
Ngày 21/11, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức trưng bày chuyên đề Trang phục, trang sức các dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long.
Điện Biên Đông là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, có địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
Những ngày này, khi đến bản Nậm Mu, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), du khách sẽ "lạc mắt" trước khung cảnh hoa dã quỳ bung nở bạt ngàn khắp các núi đồi, trên các con đường dẫn về bản; đặc biệt hơn là được hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm sắc thái bản địa và chất sử thi trong Lễ hội Pang Phóong của dân tộc Kháng dòng họ Lò, ngành Lò Khun.
Những thầy cô giáo "cắm bản" ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang hằng ngày vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Pác Nặm là huyện vùng cao xa nhất của tỉnh Bắc Kạn và cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Sán Chỉ, Mông, Tày, Nùng, Dao… Do cách xa về địa lý, cuộc sống của người dân nơi đây khó khăn và còn nhiều hạn chế trong nhận thức nên tỷ lệ người dân mù chữ và tái mù cao.
Nằm trên đỉnh núi Pú Vang, cụm bản Pú Vang-Huổi Meo (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) có hơn 80 hộ dân với gần 600 nhân khẩu, đều là dân tộc Mông. Hơn 20 năm qua, người dân nơi đây sống trong cảnh không nguồn điện lưới, không nước sạch, kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp, phụ thuộc vào cây ngô, củ sắn và hạt thóc trên nương.
Sau 3 tháng thi công khẩn trương, ngày 19/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường học làng Khe Chữ, ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Vừa qua, tại huyện Văn Yên (Yên Bái), Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Hội Nông dân huyện Văn Yên tổ chức hội thi nông dân với an toàn giao thông cụm xã năm 2018.
Ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, TP Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018.
Có một dòng chảy nghĩa tình đang lặng thầm ở ngành Giáo dục huyện vùng cao Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Một phong trào rất đặc biệt, đó là “Giáo viên nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, học yếu, có nguy cơ bỏ học”.