Sáng 23/8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao 112 xe mô tô hai bánh cho Ban Chỉ huy Quân sự của 56 xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác quân sự địa phương.
“Chợ phiên vùng cao chào năm mới 2020” đã diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch.
Trong khuôn khổ Lễ hội Ném còn giữa các huyện biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ VI tại huyện Mường Tè (Lai Châu) đón mừng Năm mới 2020, huyện Mường Tè đã tổ chức hơn 100 mâm cơm để nhân dân các dân tộc 3 nước chung vui, giao lưu nhân dịp này.
Chiều ngày 30/12, Đoàn công tác của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lai Châu do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn làm Trưởng Đoàn thăm, động viên và tặng gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn.
Gia Lai có đặc điểm về điều kiện tự nhiên đa dạng với nhiều kiểu địa hình như đồi núi, cao nguyên và thung lũng.
Anh Lý Văn Đăng, dân tộc Dao (Thanh Y) ở thôn Lục Mùn, xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) được người dân trong thôn biết đến không chỉ với vai trò của một bí thư chi bộ thôn gương mẫu, mà còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế.
Chiều 26/12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kế hoạch số 1840 của UBND tỉnh Gia Lai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 25/12, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La), Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” và chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, với sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Ngày 25/12, sau hơn 8 tuần khẩn trương thi công, Điện lực Đăk Glei (Công ty Điện lực Kon Tum) đã tổ chức lễ đóng điện công trình đưa điện lưới quốc gia về thôn Tu Rằng B, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum).
Đây là nội trọng tâm tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2017 - 2019) thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/8/2017 về Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” được Uỷ ban dân tộc (UBDT) tổ chức tại Hà Nội ngày 24/12.
Trong hai ngày 20-21/12, huyện Lục Yên (Yên Bái) lần đầu tiên tổ chức chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc”.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi, trong đó có Lai Châu nên diện mạo các xã biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lai Châu đã có thay đổi đáng kể; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, làm thay đổi diện mạo của nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk.
Từ những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sỹ của Đoàn 778 đã góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Gắn bó nhân dân, bám sát địa bàn, vượt mọi khó khăn, đoàn kết quyết thắng”, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân...
Cùng với công tác sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế ở vùng biên giới huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hơn 15 năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 của Quân khu 7 đã trở thành lực lượng xung kích trong công tác dân vận, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị của địa phương nơi đóng quân.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng", nhận nuôi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phú Cường là xã vùng cao của huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như trồng ngô, khoai, sắn... Toàn xã có hơn 1.500 hộ (gần 7.500 nhân khẩu) sinh sống ở 11 khu dân cư, đang trong tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh.
Nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo, những sáng kiến có áp dụng công nghệ 4.0 đã được các chuyên gia và nhà quản lý đề xuất.
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Lâm Đồng đang có khoảng 6.800 ha diện tích dâu tằm, chiếm gần 70% diện tích cả nước. Năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 14.000 hộ dân làm nghề trồng dâu nuôi tằm.
Cứ vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tại bản Lách, xã vùng biên giới Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa có một lớp học xóa mù đặc biệt luôn được duy trì đều đặn.