Ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đi kiểm tra, nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở các xã bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.
Nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, phát huy truyền thống nhân ái và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 11/7, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài tưởng niệm 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Ông Lê Văn Thi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý thủy nông Điện Biên cho biết: Để bảo vệ và đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão cho 12 hồ, đập chứa nước và công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, từ tháng 4/2019, Công ty đã lập phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cho các công trình này.
“Năm 2018, xã Ia Rbol về đích nông thôn mới. Đó là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt của người dân trong việc chung tay cùng nhau cán đích từng tiêu chí. Đồng chí Nay Bim là một tấm gương sáng đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc hiến đất xây dựng các công trình công cộng, mở đường giao thông trong xã". Đây là nhận xét của bà Phạm Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa.
Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu được biết đến là địa bàn có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh Sơn La hiện nay, chỉ còn 2,9%. Để đạt được kết quả này, Đảng bộ xã Tân Lập đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Nhằm ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở bởi mưa lũ tại huyện Tu Mơ Rông, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 3 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông với tổng vốn khoảng 70 tỷ đồng.
Chiều 9/7, ông Tráng A Dia, Chủ tịch UBND xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã trao đổi với phóng viên TTXVN nội dung liên quan đến khối trượt sạt có diện tích rộng hơn 12 ha đang thời kỳ hoạt động, xuất hiện tại khu vực trung tâm xã Tìa Dình, từng ngày uy hiếp sự an toàn của hàng trăm hộ dân và các công trình công cộng, nhà ở.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng Trung ương cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ, trong đó có Bắc Kạn; đồng thời có định hướng ưu tiên ngân sách cho vùng khó khăn, đặc biệt là để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông.
Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, năm 2019, tỉnh đầu tư hơn 62 tỷ đồng cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer; trong đó nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ là 52,5 tỷ đồng, vốn viện trợ của Chính phủ Ireland đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 9 tỷ đồng.
Nhằm ngăn chặn tình trạng rừng luồng bị suy thoái và phát triển kinh tế cho người dân, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện Đề án trồng thâm canh, phục tráng rừng luồng (2016-2020).
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 2 (xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Lượng, người dân tộc Cadong, đã mạnh dạn mở rộng trồng sâm, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Bằng tình thương yêu và trách nhiệm với bà con tại địa phương, Trụ trì chùa Tà Bết, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang), Đại đức Danh Pu đã dành nhiều tâm huyết để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, xây dựng cầu, đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thay đổi diện mạo của vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại Kiên Giang.
Ngày 5/7, tại Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức trình diễn “Đấu chiêng đôi và Dân ca dân vũ của đồng bào Cor”.
Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" đang được Huyện ủy Mù Cang Chải (Yên Bái) triển khai nhằm phát huy dân chủ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân.
Huyện Phong Thổ (Lai Châu) đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, tập trung rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.
Ngày 4/7, người dân tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề tại các vườn điều, cao su do mưa to kèm lốc xoáy gây ra vào chiều 2/7. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục thống kê cụ thể thiệt hại do lốc xoáy gây ra.
Đảng bộ thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã phát triển, nhân rộng mô hình "Mỗi đảng viên tiết kiệm một nghìn đồng" mỗi ngày nhằm hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn.
Ngày 28/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị, và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về kết quả triển khai Nghị quyết và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2019 - 2023.
Phụ trách địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu), trong nhiều năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) gắn bó máu thịt với bà con các dân tộc trong xã.
Ngày 24/6, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức tập huấn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.