Tại xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp UBND xã Xuân Lộc tổ chức chương trình dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.
Từ đêm 28/5 đến sáng 30/5/2025, các huyện miền núi, vùng cao, biên giới Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) đã xảy ra lũ ống, lũ quét cục bộ, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, công trình dân sinh, cây trồng, vật nuôi. Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, lực lượng biên phòng thuộc các Đồn đứng chân trên địa bàn biên giới trực tiếp có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân vùng thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.
Liên quan tới tình trạng giá cát xây dựng tăng cao đột biến từ giữa tháng 5/2025 đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, cơ quan chức năng triển khai sớm các giải pháp nhằm chấn chỉnh.
Chuối xiêm là cây trồng chủ lực tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng hơn 20 năm qua. Nơi đây được mệnh danh là vương quốc chuối của tỉnh Kiên Giang. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá chuối xiêm ở huyện U Minh Thượng duy trì ở mức cao mang lại niềm vui và nguồn thu nhập khá cho người dân.
Ngành chức năng và chính quyền các địa phương tỉnh Đắk Nông đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống đuối nước ở trẻ em. Đây là động thái hữu ích trong bối cảnh, từ đầu năm đến nay, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra mà hiện trường là các ao hồ lót bạt tại chính các hộ gia đình.
Nhằm chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai những địa bàn canh tác khó khăn, các huyện vùng ngập lũ và vùng Đồng Tháp Mười phía Tây tỉnh Tiền Giang: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, thị xã Cai Lậy đã chuyển trên 15.800 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp, bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm trước đây sang trồng mít Thái chuyên canh phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Mỗi khi hè về, thay vì ở nhà vui chơi thảnh thơi, các em nhỏ ở những vùng quê có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, lại háo hức cắp sách đến lớp học chữ Khmer tại chùa. Các ngôi chùa Khmer ở Sóc Trăng không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Khmer, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục và lưu giữ bản sắc dân tộc. Trong đó, một số chùa còn tổ chức mở lớp giảng dạy chữ Khmer cho con em trong cộng đồng.
Chiều 3/6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chủ trì kỳ họp.
Thực hiện việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản, sớm hoàn thành các dự án trên địa bàn, thành phố Lai Châu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.
Ngày 3/6, tại huyện Văn Yên, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với sự tham gia của 350 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Nghệ thuật Cà Đáo (múa) của người Co và Tết Ngã rạ (Sa ní) của người Co (đều của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thời tiết những ngày gần đây tại Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn và kéo dài, làm nhiều diện tích lúa, cây ăn trái bị ngập sâu trong nước, gãy đổ khiến nông dân thiệt hại nặng nề.
Ngày 3/6, tại Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2025.
Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 30% dân số là đồng bào Khmer. Việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em vùng dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai thực hiện. Trong dịp Hè năm 2025, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp trẻ em có điều kiện vui chơi, nâng cao kỹ năng sống.
Thực hiện các công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/5 đến 20/6.
Ngày 3/6, Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm ngày 2/6 đến đêm ngày 3/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực nước biển 3.000m, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.
Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Bình Phước (4/6/1975 – 4/6/2025) diễn ra sáng 3/6, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại cũng như trong giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã trưởng thành, phát triển và lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia.
Một đàn voi rừng kéo vào khu vực rẫy của người dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tìm thức ăn, sau đó xảy ra xung đột, khiến một người tử vong nghi do voi quật.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 28/5 - 3/6 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở nhiều tỉnh.
Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn nấm không rõ chủng loại khiến 7 người nhập viện điều trị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; trong đó, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam có kế hoạch chi tiết để tiêu thụ nguồn vốn 3.033 tỷ đồng; trong đó, vốn Trung ương 2.542 tỷ đồng, vốn địa phương hơn 380 tỷ đồng, phần vốn vay 111 tỷ đồng.