Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh số

Chiều 26/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIC).

Chú thích ảnh
Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội trình bày mô hình hoạt động công ty. Ảnh: hanoimoi.vn

HIC được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.

Sự ra mắt của HIC diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, vừa đối mặt với thách thức đô thị hóa nhanh, vừa sở hữu lợi thế dân số trẻ, thị trường rộng và khả năng tiếp nhận công nghệ mới. Trung tâm được kỳ vọng trở thành nơi thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, mô hình kinh doanh mới; là “bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo”, góp phần triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các chương trình xây dựng đô thị thông minh. Qua đó, Hà Nội có thêm công cụ thu hút nhân tài, dòng vốn và công nghệ quốc tế, tạo môi trường để các nhà sáng lập trẻ trưởng thành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững trung và dài hạn.

Tại lễ công bố, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết, HIC chú trọng hỗ trợ cộng đồng sáng tạo trẻ trên nền tảng hạ tầng tính toán, dữ liệu và không gian thử nghiệm. Trung tâm đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động ươm tạo, kết nối hình thành chuỗi giá trị từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại hóa trên các “chợ” và “sàn” công nghệ. Khách hàng của Trung tâm không chỉ là doanh nghiệp Hà Nội mà còn mở rộng tới bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế. Giai đoạn đầu, HIC tập trung ứng dụng AI, Big Data phục vụ cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Việc thành lập HIC mở ra mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, với sự tham gia sáng lập của UBND thành phố Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ CMC. Mô hình này hướng tới đưa nghiên cứu và chính sách gắn chặt với thị trường, tạo động lực tăng trưởng dựa trên tri thức.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch điều hành CMC khẳng định, đây là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn về khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân. Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ phát triển công nghệ, CMC cam kết đồng hành vận hành HIC hiệu quả, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến đổi mới sáng tạo của khu vực.

Từ góc độ quản lý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, HIC được xây dựng theo mô hình “Nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”, nhằm tổ chức lại dòng chảy đổi mới sáng tạo của thành phố. Đây là bước chuyển từ cơ chế cấp phát sang đồng đầu tư, chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả. Thành phố cam kết tạo điều kiện về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực để Trung tâm hoạt động hiệu quả.

Một nội dung đáng chú ý là việc nghiên cứu, thí điểm Hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên cơ sở hệ thống bản đồ số bản quyền tiếp nhận cuối năm 2025, Công an thành phố phối hợp HIC phát triển nền tảng liên thông thời gian thực, cho phép định vị, điều phối lực lượng tuần tra; tích hợp hình ảnh, video, tọa độ GPS phục vụ chỉ huy từ xa.

Hệ thống có khả năng kết nối camera hiện có, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện người, phương tiện, phân tích hành vi vi phạm; hiển thị hành trình di chuyển và cảnh báo bất thường; đồng thời, nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái truyền hình ảnh 360 độ phục vụ xử lý tình huống phức tạp. Về lâu dài, dữ liệu sẽ được phân lớp: dữ liệu mở để người dân tương tác và dữ liệu nghiệp vụ phục vụ chuyên môn, bảo đảm an toàn, bảo mật.

Trong tổng thể định hướng, HIC xác định các trọng tâm chiến lược nhằm huy động nguồn lực công - tư, thúc đẩy hình thành lực lượng sản xuất mới cho Thủ đô. Việc thí điểm hệ sinh thái an ninh số không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là giải pháp quản trị đô thị hiện đại, đặt nền tảng cho Hà Nội thông minh, an toàn, phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến hàng đầu về công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa - công nghệ tại châu Á, đóng góp vào mục tiêu nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp văn hóa trong GDP theo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trung Nguyên (TTXVN)
Quyết liệt gỡ 'điểm nghẽn', xây dựng Thủ đô thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước
Quyết liệt gỡ 'điểm nghẽn', xây dựng Thủ đô thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước

Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN