Zidane và Real lại 'đường ai nấy đi'

HLV Zinedine Zidane đã nói lời chia tay Real Madrid sau một mùa giải trắng tay và không thể xây dựng lại một Los Blancos già nua.

Không còn tiếng nói chung

Sự ra đi của chiến lược gia người Pháp xuất phát từ thành tích tồi tệ của Real Madrid. Ngoài việc không thể bảo vệ chức vô địch La Liga mùa này, Real còn bị đối thủ ít tên tuổi Alcoyano loại ở cúp Nhà Vua, rồi thua Chelsea ở bán kết Champions League. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Los Blancos không giành được danh hiệu gì trong một mùa giải, kể từ mùa 2009 - 2010.

Chú thích ảnh
Real Madrid được cho là sẽ không vội vã trong việc tìm người thay thế Zinedine Zidane. Ảnh: Marca

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Zidane muốn có những vụ chuyển nhượng nhưng Ban lãnh đạo Real lại không sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của ông. Ban lãnh đạo (đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez) dường như không có kế hoạch bổ sung ngôi sao chất lượng, để cho thấy tham vọng cạnh tranh danh hiệu lớn.

Chính việc Ban lãnh đạo Real dự định sẽ để cặp trung vệ Sergio Ramos và Raphael Varane tự do ra đi khi mùa giải 2020 - 2021 kết thúc mà không tham khảo ý kiến của HLV Zidane là "giọt nước làm tràn ly".

CLB Real Madrid đưa ra thông báo chính thức về việc Zinedine Zidane đã từ chức HLV trưởng đội bóng Hoàng gia, mặc dù vẫn còn thời hạn 12 tháng hợp đồng.

Chú thích ảnh
Đây là lần thứ 2 Zidane kết thúc mối lương duyên cùng Real Madrid. Ảnh: AFP

"Real Madrid thông báo rằng Zinedine Zidane quyết định thôi làm HLV của CLB. CLB tôn trọng quyết định này và cảm ơn ông vì thái độ chuyên nghiệp, cống hiến và đam mê trong suốt những năm qua và vì vai trò mà ông đại diện cho Real Madrid. Zidane là một trong những huyền thoại của CLB, có những đóng góp to lớn vượt lên trên cả vai trò cầu thủ lẫn HLV của ông ở Real" - thông cáo của Real Madrid phát đi có đoạn viết.

Trước đó, Zidane đã phủ nhận mọi tin đồn từ giới truyền thông và khẳng định hợp đồng của ông vẫn còn thời hạn đến năm 2022. Nhưng giờ đây ông đã quyết định từ chức.

Trong mùa giải thứ 2 nắm quyền ở Real, Zidane cùng các học trò giành cả siêu cúp châu Âu, vô địch La Liga, FIFA Club World Cup và bảo vệ thành công ngôi vương ở Champions League.

Đây là lần thứ 3 Zidane ra đi khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực với Real. Lần đầu là trên tư cách cầu thủ và 2 lần còn lại với tư cách HLV.

Zidane - HLV thành công nhất lịch sử Real

Không chỉ là một cầu thủ vĩ đại của Real Madrid, Zidane còn là HLV rất thành công trong 2 nhiệm kỳ ở Bernabeu. Tính tổng cộng, HLV Zidane đã giành được 11 danh hiệu lớn nhỏ cùng bầy Kền kền trắng, trong đó có 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Chú thích ảnh
Câu chuyện Zidane rời đi mùa này luôn được bàn tán khi mối quan hệ giữa anh và Chủ tịch Florentino Perez rạn nứt. Ảnh: AFP

Chiến lược gia người Pháp này chỉ xếp sau Miguel Munoz, người đã mang về 14 danh hiệu trong phòng truyền thống của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng trong quãng thời gian ngắn mà HLV này tại vị, không ai qua mặt được Zidane (Zizou chỉ là 263 trận, trong khi HLV Munoz được dẫn dắt Real 605 trận). Trung bình cứ sau 23 trận ông lại mang về cho đội bóng của mình một danh hiệu.

Trong 263 trận nói trên, Zizou giúp đội chủ sân Bernabeu giành 174 trận thắng, hòa 53 và nhận 36 thất bại. Mùa giải này, tuy chỉ về thứ 2 tại La Liga, nhưng HLV Zidane vẫn ghi dấu ấn khi giúp đội bóng của mình bất bại suốt 18 trận ở sân chơi số 1 Xứ sở đấu bò.

“Kể từ khi tôi đến Real Madrid từ 10 năm trước, anh không chỉ là một HLV, mà còn là một người chỉ dẫn. Anh đã giúp tôi với tư cách là một cầu thủ, một con người. Anh đã đưa thế hệ vàng này nhiều lần lên tới đỉnh cao" - Trung vệ Raphael Varane.

Rời Real Madrid, Zidane sẽ ngồi vào chiếc ghế của Deschamp ở đội tuyển Pháp sau kỳ EURO lần này. Trong khi đó, tìm ai ngồi vào ghế Real Madrid hiện nay là một câu chuyện, không thiếu những HLV bản lĩnh để nắm đội bóng thành công nhất hành tinh. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của Los Blancos quá già để có thể giúp họ giành danh hiệu trở lại.

Chú thích ảnh
Trang bìa tạp chí Diario AS tập trung giới thiệu về 4 ứng cử viên thay thế cho vị chí của Zidane, đó là Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Raul và Xabi Alonso. Ảnh: Diario AS

Antonio Conte - người đã chia tay Inter Milan không lâu sau khi giúp CLB này vô địch Serie A 2020/2021 - là cái tên tiềm năng thay thế Zidane ngồi vào ghế nóng ở Real. Chiến lược gia người Italy trở thành HLV của Inter Milan vào năm 2019. Trong 2 năm dẫn dắt đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza, ông đã giúp cho họ giành được chức vô địch Serie A mùa này, chấm dứt sự thống trị suốt 9 năm của Juventus. Trước đó, ông từng lên ngôi vô địch tại Serie A cùng Juventus và từng vô địch Premier League trên cương vị HLV trưởng của Chelsea.

"Zidane, người duy nhất. Cầu chúc cho ông chủ những điều tốt đẹp nhất. Thầy xứng đáng và đã đạt được nó. Hãy tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. Mọi điều tốt đẹp, ông chủ. Cảm ơn, Zidane” - đội trưởng Sergio Ramos.

Raul Gonzalez cũng là lựa chọn khả dĩ thế chỗ Zidane. Thời còn thi đấu, Raul là một huyền thoại của Real, từng đoạt 16 danh hiệu trong 16 năm khoác áo CLB. "Chúa nhẫn" có hạn chế là chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở những môi trường đỉnh cao. Tuy nhiên, ông lại có ưu điểm là rất hiểu Real do từng có nhiều năm khoác áo Kền kền trắng và bây giờ cũng đang nắm quyền chỉ đạo ở đội trẻ của Real - giống như Zidane trước đây.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Thắng thuyết phục Real, Chelsea tạo nên trận chung kết Champions League 'toàn Anh'
Thắng thuyết phục Real, Chelsea tạo nên trận chung kết Champions League 'toàn Anh'

Đánh bại Real 2 - 0 ở bán kết lượt về Champions League 2020 - 2021 nhờ các pha làm bàn của Timo Werner và Mason Mount, Chelsea đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3 - 1. Chelsea đã cùng Man City tạo nên trận chung kết Champions League 'toàn Anh'.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN