Xin miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ Hàn Quốc sau chiến thắng trước Đức

Với chiến thắng bất ngờ của đội nhà trước đương kim vô địch thế giới Đức, người hâm mộ Hàn Quốc cùng nhau kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng pha ghi bàn trước đội tuyển Đức tại trận đấu vòng bảng F. Ảnh: AP

 

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), hàng chục nghìn lời bình luận người hâm mộ để lại trên các trang mạng xã hội bày tỏ niềm vui mừng, ngạc nhiên trước chiến thắng của các tuyển thủ xứ Kim Chi.

 

“Điều này còn gây kinh ngạc hơn là kết quả chúng ta vào bán kết World Cup 2002”, một cư dân mạng bày tỏ. “Còn ai quan tâm chúng ta có vào được vòng 16 hay không? Chúng ta đã đánh bại Đức, đội đứng nhất thế giới. Quả là một sự ra về đáng tự hào”.

 

Hàng chục đơn kiến nghị xin chữ ký trực tuyến xuất hiện trên trang website chính thức của Văn phòng Tổng thống Moon có nội dung kêu gọi Tổng thống miễn 2 năm nghĩa vụ quân sự cho các siêu sao bóng đá.

 

“Họ đã cho chúng ta nhiều hy vọng. Tài năng của họ không nên lãng phí trong quân đội”, một cư dân mạng viết trong đơn.

 

Trận thắng 2-0 của Hàn Quốc trước đội tuyển Đức ở lượt cuối bảng F tối 27/6 không chỉ biến “Cỗ xe tăng” thành cựu vương, mà còn giúp đội bóng Đông Bắc Á ra về trong thế đầy tự hào.

 

Ở trận cầu trên sân Kazan Arena, Hàn Quốc đã thể hiện một màn trình diễn phòng ngự - phản công đầy quyết tâm. Họ hóa giải tất cả các pha tấn công của Die Mannschaft nhờ sự xuất sắc của thủ thành Jo Hyeon-woo và kỷ luật của hàng thủ. Tận dụng khi các cầu thủ Đức dâng cao và mất tập trung, Kim Yong-gwon và Son Heung-min đã ghi 2 bàn thắng ở phút bù giờ, khép lại một bảng F đầy bất ngờ.

 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Ngành khách sạn Nga đang 'bội thu'
WORLD CUP 2018: Ngành khách sạn Nga đang 'bội thu'

VCK World Cup 2018 đã mang lại cho ngành kinh doanh khách sạn của Nga cơ hội tăng mạnh doanh thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN