World Cup 2026: Tuyển Thụy Sĩ tìm cách xử lý vấn đề 'bạo lực trên không gian mạng'

Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ đang triển khai nhiều biện pháp để xử lý những bình luận mang tính thù hận trên không gian mạng nhắm vào đội tuyển quốc gia trong quá trình diễn ra World Cup 2026.

Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của tuyển Thuỵ Sĩ trong trận gặp Canada ở bảng B World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ ngày 5/7 thừa nhận, sau trận ra quân hòa Qatar 1-1, tuyển Thụy Sĩ đã hứng chịu làn sóng “bạo lực trên không gian mạng”. Ông chia sẻ: “Thật không may, giờ đây chúng ta có thể dự đoán được khi nào xuất hiện những bình luận ác ý như vậy sẽ gia tăng. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chủ động đóng lại phần bình luận trên các kênh truyền thông. Sau trận đấu đầu tiên, đã có quá nhiều tin nhắn phân biệt chủng tộc đến nỗi chức năng bình luận trên các kênh mạng xã hội đã bị vô hiệu hóa, cũng bởi vì một số bình luận liên quan đến màu da hoặc nguồn gốc của các cầu thủ”.

Theo quan chức trên, ngay khi nhận thấy các bình luận vi phạm những quy định liên quan đến luật chống phân biệt chủng tộc, Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ sẽ chuyển vấn đề đến các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã xóa gần 400.000 bình luận và bài đăng mang tính thù ghét kể từ khi giải đấu khai mạc ngày 11/6. Theo FIFA, đơn vị chức năng đã rà soát khoảng 3,8 triệu bài đăng và bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó 388.000 nội dung vi phạm đã bị gỡ bỏ. Con số này đã vượt xa tổng số 287.000 bài đăng và bình luận bị xóa trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2022 tại Qatar.

FIFA cho biết các hệ thống giám sát nội dung đã phân tích hơn 250 triệu bài đăng và bình luận liên quan đến bóng đá trên toàn cầu, qua đó xác định hơn 30 triệu nội dung có yếu tố độc hại, bao gồm phát ngôn thù ghét, phân biệt chủng tộc, quấy rối và xúc phạm cá nhân.

Trong trận đấu tứ kết tới, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với một đối thủ mạnh tới từ khu vực Nam Mỹ, đó là đội tuyển Colombia. Xuyên suốt các trận đấu vừa qua, Thụy Sĩ trình diễn một lối đá khoa học, đơn giản và tập trung vào sự hiệu quả. Sau trận ra quân hòa Qatar, tuyển Thụy Sĩ đã lấy lại phong độ, với các màn trình diễn xuất sắc của những cá nhân như Breel Embolo, Johan Manzambi, Rubén Vargas hay Granit Xhaka... Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại địa bàn, truyền thông và cổ động viên Thụy Sĩ đang rất hài lòng với thành tích của toàn đội, đặc biệt là sau chiến thắng 2-0 trước Algeria mới đây. Hiện có một sự kỳ vọng không nhỏ cho toàn đội, với mong muốn một chiến thắng trước Colombia sẽ mở ra cánh cửa bước vào vòng tứ kết cho Thụy Sĩ.

Anh Hiển (TTXVN)
Chuyên gia 'mách nước' để bóng đá châu Á tạo đột phá trong World Cup tương lai
Chuyên gia 'mách nước' để bóng đá châu Á tạo đột phá trong World Cup tương lai

Lần đầu tiên kể từ World Cup 2014 tại Brazil, vòng 16 đội không có đại diện nào của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN