Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, ông James Johnson, Ủy viên điều hành CPL kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Kinh doanh Bóng đá Canada (Canadian Soccer Business), cho rằng giống như mọi kỳ World Cup, giải đấu năm nay mở ra cơ hội lớn để phát triển môn thể thao này, cũng như hoạt động kinh doanh gắn với bóng đá.
Ông Johnson nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử Canada đồng đăng cai World Cup. Theo ông, sự kiện này có thể giúp bóng đá Canada bước vào dòng chảy chính của thể thao, thúc đẩy doanh thu thương mại và đưa CPL trở thành một phần trung tâm trong chương trình thể thao của nước này.
World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7, sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Đội tuyển bóng đá nam Canada cũng sẽ góp mặt tại giải đấu này, đánh dấu lần thứ 3 tham dự World Cup sau các năm 1986 và 2022. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Mỹ Jesse Marsch, đội tuyển Canada hiện sở hữu một số cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, trong đó có đội trưởng Alphonso Davies của Bayern Munich và tiền đạo Jonathan David của Juventus.
Theo ông Johnson, Canada hiện có cả đội tuyển nam và nữ chất lượng, cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là nền tảng thuận lợi để bóng đá nước này tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Được thành lập năm 2017 và bắt đầu mùa giải đầu tiên vào năm 2019, ông Johnson cho rằng CPL đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, với vai trò ngày càng rõ trong việc phát triển cầu thủ cho đội tuyển quốc gia cũng như cung cấp nhân sự cho các câu lạc bộ lớn trên thế giới.
Bên cạnh mục tiêu phát triển thương mại và mở rộng khán giả, CPL cũng đang tìm cách khẳng định vị trí thông qua đổi mới luật chơi. Hồi tháng 4, lần đầu tiên trong một trận đấu chuyên nghiệp, một bàn thắng được công nhận theo quy định thử nghiệm về lỗi việt vị “daylight” - theo đó cầu thủ tấn công chỉ bị thổi phạt nếu toàn bộ cơ thể vượt lên trên cầu thủ phòng ngự cuối cùng.
Ý tưởng này từ lâu được cựu huấn luyện viên Arsenal Arsene Wenger, hiện là người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, ủng hộ. Quy định đang được thử nghiệm tại Canada như một phương án có thể được xem xét để điều chỉnh luật bóng đá trong tương lai.