WORLD CUP 2022: FIFA cấm CĐV vào sân mặc trang phục Thập tự quân

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các cổ động viên sẽ bị cấm vào xem trận đấu thứ hai tại vòng bảng World Cup 2022 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Mỹ nếu mặc trang phục Thập tự quân, một hành động được cho là xúc phạm người Hồi giáo.

Các cổ động viên Anh cuồng nhiệt thường hoá trang và mặc trang phục của Thập tự quân trong rất nhiều năm qua khi cổ động cho đội nhà tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho rằng việc mặc trang phục này không phù hợp ở Qatar, quốc gia Hồi giáo đầu tiên tổ chức giải đấu, do gợi lại các hình ảnh đau thương về cuộc Thập tự chinh vốn được coi là cuộc chiến tôn giáo giữa Kitô giáo và Hồi giáo, xảy ra từ thế kỷ 11.

FIFA khẳng định sẽ cố gắng tạo ra một môi trường không phân biệt đối xử, thúc đẩy sự đa dạng trong tổ chức và trong tất cả các hoạt động. 

Trước đó tại trận mở màn đội tuyển Anh gặp Iran, hai cổ động viên Anh đã bị ban tổ chức từ chối cho vào sân khi mặc trang phục Thập tự quân và mang theo kiếm cùng khiên nhựa. Họ chỉ được phép vào sân khi bỏ lại trang phục và những dụng cụ trên.

Các nguyên tắc do FIFA soạn thảo trước World Cup 2022 quy định rằng “không có giới hạn nào đối với trang phục dành cho phụ nữ hoặc nam giới, nhưng không được vượt ra ngoài các nghi thức được quốc tế chấp nhận”.

Trước giải đấu, Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến nghị người hâm mộ nên làm quen với phong tục địa phương, hạn chế những điều tiêu cực theo quan điểm của người dân Qatar, chẳng hạn như uống rượu công khai hoặc mặc trang phục Thập tự quân.

Vân Hải (TTXVN)
Cổ động viên Hàn Quốc cháy hết mình ở Quảng trường Gwanghwamun
Cổ động viên Hàn Quốc cháy hết mình ở Quảng trường Gwanghwamun

Khoảng 8.000 cổ động viên Hàn Quốc đã tụ tập tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul để cổ vũ các “Chiến binh Taegeuk” trong trận ra quân ở đấu trường World Cup 2022 gặp đội tuyển Uruguay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN