World Cup 2022: Argentina xứng đáng lên ngôi sau 36 năm chờ đợi

Như vậy là trận chung kết trong mơ, kịch tính, hấp dẫn bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới giữa đại diện bóng đá Nam Mỹ, đội tuyển Argentina và đại diện bóng đá châu Âu, đội tuyển Pháp đã kết thúc sau loạt sút luân lưu định mệnh.

Lionel Messi và các đồng đội đã vượt qua đoàn quân của Huấn luyện viên Didier Deschamps với tỷ số 4-2 để trở thành nhà vô địch thế giới một cách đầy xứng đáng, thuyết phục. 

Chú thích ảnh
Niềm hạnh phúc vỡ oà trong giây phút trên đỉnh cao vô địch World Cup của Lionel Messi (giữa) và đồng đội. Ảnh: AFP/TTXVN

Trận chung kết kéo dài và mãi tới gần 1 giờ sáng 19/12 mới kết thúc nhưng tại các quán cà phê bóng đá trên đường Hàng Đồng, thành phố Nam Định vẫn còn khá đông người nán lại để chứng kiến giây phút tiền đạo đội trưởng Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong đời cầu thủ và các cầu thủ Argentina vỡ òa trong niềm vui sướng với danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 sau 36 năm chờ đợi.

Là một fan hâm mộ Lionel Messi và đội tuyển Argentina, anh Trần Văn Phong ở phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định chia sẻ, trận chung kết năm nay diễn ra vào lúc 22 giờ khá thuận lợi để những người yêu trái bóng tròn có điều kiện theo dõi trận đấu này.

Anh Phong phân tích, đây là trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn từ đầu đến cuối với nhiều diễn biến kịch tính, nghẹt thở, đáp ứng tất cả sự chờ đợi, mong mỏi của người hâm mộ. Thực tế trên sân cho thấy, Argentina xứng đáng lên ngôi. Đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã liên tục vươn lên dẫn trước ở các phút 23, 36 và 108 với một cú đúp của Messi và một bàn của tiền đạo cánh Dimaria.

Trong suốt hiệp một, đội bóng của Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã gây bất ngờ khi dâng cao tấn công, dồn ép nhà đương kim vô địch Pháp ngay sau tiếng còi khai cuộc và đội bóng có biệt danh La Albiceleste đã duy trì được sức ép khủng khiếp gần như suốt cả hiệp đấu đầu tiên.

Toàn đội Argentina đã thể hiện được tinh thần quyết tâm, sự tập trung cao độ, tổ chức bắt người tốt, di chuyển liên tục, phối hợp nhóm nhỏ nhuyễn, chính xác, đặc biệt là những pha lên bóng tấn công tốc độ, chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công nhanh đã khiến đội hình toàn sao của tuyển Pháp không thể cầm được bóng và có rất ít tình huống tấn công có nét ở hiệp một.

Dù không duy trì được thế trận, thời lượng kiểm soát bóng ấn tượng như trong hiệp hai và để cho tuyển Pháp gỡ hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu, song trên chấm luân lưu, các học trò của Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã thể hiện bản lĩnh trận mạc tuyệt vời khi đá thành công cả 4 lượt sút để vượt qua đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-2.

Là một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Pháp, anh Trần Văn Nam ở phường Quang Trung, thành phố Nam Định có chút thất vọng bởi nhà đương kim vô địch thế giới đã chịu thất bại trước đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Tuy nhiên, anh Nam cho rằng, trận đấu này chia làm hai nửa. Hiệp một thuộc về Argentina, còn hiệp hai thuộc về đội tuyển Pháp. Sau khi bị dẫn 2-0 trong hiệp một đầy bất ngờ, bước vào hiệp hai, sự điều chỉnh của Huấn luyện viên Didier Deschamps khi lần lượt tung các cầu thủ trẻ có tốc độ, thi đấu kỹ thuật và có khả năng cầm bóng như: Camavinga, Fofana, Thuram vào sân đã giúp tuyển Pháp dần lấy lại được thế trận, liên tục tổ chức tấn công, dồn ép đối thủ và có 3 bàn gỡ quý giá để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Anh Nam nhận định, dù không thể vượt qua được sức ép tâm lý khi sút hỏng 2/4 cú đá trên chấm 11m, chấp nhận vị trí á quân World Cup năm nay nhưng Pháp sẽ là đội bóng của tương lai. Hiện, trong đội hình của tuyển Pháp có rất nhiều nhân tố trẻ đặc biệt xuất sắc như tiền đạo Mbappe - người đã đi vào lịch sử giải đấu khi lập cú hat-trick ở các phút 80, 82, 116 vào lưới Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 và giành danh hiệu chiếc giày vàng với 8 bàn thắng cùng hàng loạt ngôi sao trẻ đang thi đấu rất lên chân gồm: Tchouameni, Camavinga, Fofana, Dembele, Thuram... đội bóng có biệt danh Les Bleus sẽ còn tiến bộ vượt bậc trong tương lai và tiếp tục trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch ở các giải đấu sau.

Nam Thành (TTXVN)
WORLD CUP 2022: Lionel Messi đi vào lịch sử
WORLD CUP 2022: Lionel Messi đi vào lịch sử

Với chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi đã gia nhập câu lạc bộ của những huyền thoại từng đoạt cả World Cup, Champions League (Cúp C1) và Quả bóng vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN