World Cup 2022: Ai có thể giành được Chiếc giày vàng?

World Cup 2022 tại Qatar bước vào vòng bán kết và một trong những danh hiệu cao quý nhất với những cầu thủ chơi tấn công là danh hiệu Chiếc giày vàng.

Giải thưởng này sẽ được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu. Số lượng kiến tạo của một cầu thủ được xem xét trong trường hợp có số bàn thắng ghi được bằng nhau. Nếu có cùng số bàn thắng và số kiến tạo, người chiến thắng sẽ được quyết định bởi số phút thi đấu. Ai có số phút thi đấu ít nhất, người đó sẽ giành được Chiếc giày vàng.

Tại World Cup 2018 ở Nga, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã giành được giải thưởng này. Năm đó, cầu thủ này ghi được 6 bàn thắng giúp đội tuyển Anh vào vòng bán kết.

Dưới đây là tổng quan về các ứng cử viên trong cuộc đua giành vua phá lưới World Cup 2022:

Kylian Mbappe (5 bàn)

Chú thích ảnh
Niềm vui của tiền đạo Kylian Mbappe khi cánh cửa vào bán kết World Cup 2022 rộng mở với tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Cầu thủ 23 tuổi đã ghi bàn vào lưới Australia trong trận mở màn bảng D của đội bóng, lập cú đúp trong hiệp hai trước Đan Mạch khi Pháp giành vé loại trực tiếp và không ghi bàn thắng nào trong cuộc đối đầu với Tunisia. Trong chiến thắng trước Ba Lan trong vòng 1/8, Mbappe ghi thêm 2 bàn thắng.

Lionel Messi (4 bàn)

Chú thích ảnh
Lionel Messi (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đồng đội vào lưới Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ vĩ đại Argentina Lionel Messi. Cầu thủ 35 tuổi đã mở tài khoản của mình bằng một quả đá phạt trong trận thua sốc ở bảng C trước Saudi Arabia. Sau đó Messi có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Enzo Fernandez trong chiến thắng đầy cảm xúc trước Mexico.
Messi đã ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia  ở vòng 16 đội, đưa đội bóng của anh ấy vượt lên dẫn trước sau 35 phút với một cú sút sệt lạnh lùng. Đây là bàn thắng quốc tế thứ 94 của Messi. Cầu thủ này cũng có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng trong chiến thắng ở vòng tứ kết trớc Hà Lan.

Messi từng 7 lần giành Quả bóng vàng đã có một sự nghiệp đầy danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, và người hâm mộ cầu thủ này trên khắp thế giới đang hy vọng anh ta có thể giúp Argentina mang cúp vàng về nước lần này.

Đối thủ của Messi, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong năm kỳ World Cup khi anh ghi bàn vào lưới Ghana trong trận mở màn bảng H của họ. Tuy nhiên, với trận thua Maroc, Ronaldo đã phải xách valy về nước. 

BẢNG XẾP HẠNG VUA PHÁ LƯỚI WORLD CUP 2022:

Kylian Mbappe (Pháp): 5 bàn

Olivier Giroud (Pháp): 4 bàn

Lionel Messi (Argentina): 4 bàn

Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha): 3 bàn

Marcus Rashford (Anh): 3 bàn

Bukayo Saka (Anh): 3 bàn

Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha): 2 bàn

Andrej Kramaric (Croatia): 2 bàn

Rafael Leao (Bồ Đào Nha): 2 bàn

Julian Alvarez (Argentina): 2 bàn.

Hoàng Nhật (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN