Vẫn có cửa đua vô địch V-League 2022 cho Hải Phòng và Bình Định

Dù đánh bại Hà Nội FC ở Lạch Tray đầy hào sảng nhưng với HLV từng đưa đội bóng Thủ đô nhiều lần vô địch V-League như Chu Đình Nghiêm, thuyền trưởng Hải Phòng, thừa nhận đội bóng của mình khó lên đỉnh cao mùa này mà thay vào đó chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn tốp 3. Đây cũng có thể là thực tế được áp dụng cho kẻ bám đuổi - T.Bình Định.

Chú thích ảnh
    CĐV Hải Phòng 'nhuộm đỏ' sân Lạch Tray, ghi nhận kỷ lục khán giả đến sân. Ảnh: TT&VH

Những gì diễn ra ở vòng 21 cho thấy, Hà Nội FC khát khao quật ngã đội bóng đất Cảng ngay tại Lạch Tray để vừa cắt đuôi kẻ bám đuổi khó chịu, chạm một tay vào chức vô địch V-League 2022, món quà tặng ý nghĩa cho Chủ tịch CLB trong ngày cưới, và tránh những tổn thương không đáng có cho nhiều tuyển thủ trước khi lên tuyển dự AFF Cup 2022.

Đội bóng Thủ đô dẫu vậy đã không thực hiện được mục đích khi bị chính ông thầy cũ ngáng đường. Trận thắng 3 -2 trước Hà Nội FC khiến người Hải Phòng phấn khích và tin tưởng thêm vào đội bóng họ yêu mến, trực tiếp cứu V-League khỏi phần nhàm chán trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, với giới chuyên môn có thể tóm gọn qua nhận định của HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC vẫn là đội bóng nhiều lợi thế nhất để đăng quang năm nay và 3 điểm của Hải Phòng hôm 23/10 chỉ “mua vui một vài trống canh” mà thôi.

Xét về lịch thi đấu, Hà Nội FC mới chỉ đá 19 trận sau vòng 21. Họ hơn Hải Phòng 2 điểm và thậm chí chơi ít hơn đối phương 1 trận. HLV Chu Đình Nghiêm cũng hiểu được đội bóng cũ chỉ phải gặp những đối trọng rất nhẹ nhàng ở 5 trận còn lại, đa số đều ở nhóm cuối như SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL (vòng 22, 25 và 26). Họ chỉ gặp thách thức ở vòng 23 và 24 trước 2 đội trong Top 5 là Đông Á Thanh Hóa và Viettel.

So với Hải Phòng chỉ còn 4 lượt trận chưa đấu, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm còn phải chạm trán 2 đối thủ sẽ “sống còn” với họ ở vòng 22, 23 và 24 là Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định. Đây là những cái tên đều đang nỗ lực để trụ hạng và họ sẽ chơi như không còn gì để mất trước thầy trò HLV Chu Đình Ngiêm. Trận đấu cuối cùng được xem là nhẹ nhàng nhất cho đội bóng xứ hoa phượng là khi họ gặp SLNA vốn đã hết mục tiêu phấn đấu.

Hải Phòng đánh bại Hà Nội FC trên thực tế có lợi hơn cả cho T.Bình Định, đội bóng khả dĩ nhất có thể đeo bám và hạ bệ thầy trò HLV Chun Jae Ho năm nay. T.Bình Định là CLB cũng chỉ chơi 19 trận như đội bóng Thủ đô và cũng còn 5 trận chưa thi đấu. Nếu có thêm 3 điểm ở trận đấu thứ 20 như Hải Phòng đã làm được, T.Bình Định sẽ có 39 điểm và chính thức soán lấy vị trí thứ 2 của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Đội bóng đất Võ đang chứng minh họ nỗ lực bám đuổi Hà Nội FC đến cùng và chưa có dấu hiệu từ bỏ mục tiêu. Việc dễ dàng hạ gục Sài Gòn FC ở Quy Nhơn vòng 22 cho thấy sức mạnh của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Nếu T.Bình Định tỉnh táo trong 5 chặng còn lại, Hà Nội FC sẽ phải run sợ.

Đội chủ sân Quy Nhơn dẫu vậy vẫn rất căng thẳng xét về lịch thi đấu khi phải gặp HAGL và Viettel 2 trận liền trên sân khách sắp tới. Phải đến vòng 24, họ mới được trở về nhà để tiếp SLNA. Vòng đấu áp chót, T.Bình Định lại làm khách ở sân SHB Đà Nẵng và khép lại mùa bóng bằng trận tiếp CLB TP.HCM tại Quy Nhơn.

Giới chuyên môn nhận định chỉ có cách đoạt lấy 6 điểm ở vòng 22 và 23, đồng thời trông chờ Hà Nội FC bị SHB Đà Nẵng lẫn Đông Á Thanh Hóa gây khó dễ, T.Bình Định và có thể cả Hải Phòng mới có cơ hội thực sự để phả hơi nóng vào gáy đội bóng Thủ đô. Những gì diễn ra trên bảng xếp hạng cho thấy Hà Nội FC có quyền sai sót 1 trong 5 trận còn lại, còn với những kẻ bám đuổi như Hải Phòng hay T.Bình Định, sai số này đồng nghĩa với thất bại chung cuộc.

Một trọng tài đang làm việc ở V-League nhận định, cục diện cả 2 đầu bảng xếp hạng sẽ được quyết định tại vòng 22 và 23. Đây là thời điểm các CLB còn nói chuyện sòng phẳng với nhau về chuyên môn, còn sau thời gian này, tất thảy có thể được định đoạt bằng “bóng... bàn”.

HLV Chu Đình Nghiêm với 3 chức vô địch V-League 1, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu Cúp Quốc gia (HLV giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam cùng Hà Nội FC) do đó rất rõ lý do vì sao Hải Phòng có thắng Hà Nội FC vừa qua cũng khó vô địch V-League 2022. Và nếu Hà Nội FC chọn điểm rơi để nâng cúp vô địch trên sân đại kình địch HAGL mùa này, đó thậm chí còn là một điều thú vị khác.

Lịch thi đấu của 3 ứng viên vô địch V-League 2022 (từ vòng 22 đến 26):

Hà Nội FC (19 trận, 40 điểm): SHB Đà Nẵng (sân nhà), Đông Á Thanh Hóa (sân khách), Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân nhà), HAGL (sân khách).

Hải Phòng FC (20 trận, 38 điểm): Sài Gòn FC (sân khách), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân nhà), Nam Định (sân khách), SLNA (sân nhà), nghỉ vòng 26.

T.Bình Định (19 trận, 36 điểm): HAGL, Viettel (sân khách), SLNA (sân nhà), SHB Đà Nẵng (sân khách), CLB TP Hồ Chí Minh (sân nhà).
Theo Thethaovanhoa.vn
V-League 2022: Nóng cả hai đầu bảng xếp hạng
V-League 2022: Nóng cả hai đầu bảng xếp hạng

V-League 2022 càng về cuối càng hấp dẫn khi vòng đấu 21 khép lại, khoảng cách giữa các đội ở nhóm đỉnh bảng và cuối bảng xếp hạng đã thu hẹp một cách đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN