Tuyển Uruguay chi tới 1,3 triệu USD để thuê chuyên cơ tới Nga thi đấu

Tại World Cup 2018, các đội bóng Nam Mỹ đối mặt với khó khăn trong hành trình tới Nga. Khoảng cách xa xôi buộc họ phải thực hiện những chuyến bay dài và tốn kém. Uruguay là một ví dụ điển hình.

Uruguay, đội bóng có hành trình xa nhất trong số 32 đội dự World Cup. Ảnh: TTXVN phát.

Uruguay là đội bóng có hành trình xa nhất trong số 32 đội dự World Cup, họ thuê máy bay bay thẳng từ Montevideo tới thành phố Niznhy Novgorod của Nga. Khoảng cách giữa 2 thành phố là 13.700km và mất tới 17 giờ bay. Để thuận lợi cho việc đi lại, Liên đoàn bóng đá Uruguay đã thuê trọn chuyên cơ cho cả chiều đi và chiều về. Máy bay sang trọng này gồm 88 ghế ngồi có thể dễ dàng trở thành giường ngủ. Chuyên cơ này có mạng không dây, hệ thống giải trí cá nhân cao cấp và có một nhà bếp riêng phục vụ đồ ăn.

Tất nhiên chi phí bỏ ra không hề nhỏ. Theo tờ AS, Uruguay đã phải chi tới 1,3 triệu USD để phục vụ riêng cho việc di chuyển. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hỗ trợ tiền di chuyển cho mỗi liên đoàn có đội bóng tham dự World Cup 2018 số tiền là 1,5 triệu USD. Như vậy, Uruguay đã tiêu gần hết số tiền cho mục đích đi lại.

Theo kế hoạch, Luis Suarez và đồng đội sẽ lên đường vào lúc 20h ngày 9/6 giờ địa phương và đến Nga lúc 19h ngày 10/6. Ngày 15/6, họ sẽ có trận đầu tiên tại World Cup 2018, gặp đội tuyển Ai Cập. Tại giải năm nay, Uruguay nằm cùng bảng A với chủ nhà Nga, Ai Cập và Saudi Arabia.

TTXVN/Báo Tin tức
Đội tuyển nào di chuyển nhiều nhất tại vòng bảng World Cup 2018?
Đội tuyển nào di chuyển nhiều nhất tại vòng bảng World Cup 2018?

Trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2018, chỉ 13 trong số 32 đội tuyển được đá một trận ngay tại thành phố nơi có khu tập huấn của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN